Quảng Ngãi sẽ đầu tư trên 1.600 tỷ đồng đóng mới tàu cá

Số vốn này dự tính sẽ đóng mới 72 tàu vỏ gỗ và 117 tàu vỏ thép (bao gồm cả tàu khai thác và tàu dịch vụ hậu cần nghề cá).
Quảng Ngãi sẽ đầu tư trên 1.600 tỷ đồng đóng mới tàu cá ảnh 1(Ảnh minh họa: Đình Huệ/TTXVN)

Triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, từ nay đến năm 2016, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đóng mới gần 190 tàu khai thác và tàu dịch vụ hậu cần nghề cá, với tổng nguồn vốn đầu tư trên 1.600 tỷ đồng.

Trong tổng vốn đầu tư đóng tàu giai đoạn 2014-2016 trên 1.600 tỷ đồng, có vốn vay ngân hàng là hơn 1.400 tỷ đồng, ngư dân đầu tư khoảng 200 tỷ đồng. Số vốn này dự tính sẽ đóng mới 72 tàu vỏ gỗ và 117 tàu vỏ thép (bao gồm cả tàu khai thác và tàu dịch vụ hậu cần nghề cá). Riêng trong năm nay, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu hoàn thành đóng mới 20 tàu.

Cùng với việc đóng mới tàu cá, từ nay đến 2016, bà con ngư dân sẽ đầu tư gần 560 tỷ đồng để nâng cấp tàu. Trong đó, vốn vay ngân hàng gần 400 tỷ đồng. Số vốn nâng cấp tàu sẽ thay máy mới cho 30 tàu, bình quân 2 tỷ đồng/tàu; gia cố vỏ tàu cho 30 tàu, bình quân 500 triệu đồng/tàu; mua trang thiết bị, ngư lưới cụ cho 470 tàu, bình quân trên 1 tỷ đồng/tàu.

Đồng thời, tỉnh Quảng Ngãi sẽ hỗ trợ ngư dân trong việc tiếp cận vay vốn các ngân hàng để nâng cấp tàu cá, mua sắm các phương tiện, thiết bị khoảng trên 1.000 tỷ đồng cho 3.500 tàu khai thác và 15 tàu dịch vụ hậu cần có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục