Quảng Trị khởi công xây dựng cầu Thành cổ với mức đầu tư 670 tỷ đồng

Cầu Thành Cổ và đường dẫn, thuộc dự án tuyến tránh Quốc lộ 1, đoạn đi qua thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, với chiều dài tuyến trên 5,9km, có mức tổng đầu tư gần 670 tỷ đồng.
Quảng Trị khởi công xây dựng cầu Thành cổ với mức đầu tư 670 tỷ đồng ảnh 1Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Ngày 17/9, tại bờ Bắc sông Thạch Hãn, thuộc thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Thành Cổ và đường dẫn, thuộc dự án tuyến tránh Quốc lộ 1, đoạn đi qua thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Quy mô cầu Thành Cổ dài 311m, gồm 9 nhịp, rộng 15m, mố trụ bằng bêtông cốt thép.

Đây là công trình thuộc dự án tuyến tránh Quốc lộ 1, đoạn qua Thị xã Quảng Trị.

Với chiều dài tuyến trên 5,9km, công trình có mức tổng đầu tư gần 670 tỷ đồng.

Điểm đầu tuyến tại ngã ba đường Lê Lợi-Quốc lộ 1, tại Km 776+802, thuộc địa phận thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong; điểm cuối tại khu vực ngã ban Long Hưng, tại Km 772+808 Quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng.

Phần đường được thiết kế với quy mô đường cấp 3 đồng bằng, đối với đoạn qua đô thị được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính.

Theo thống kê, dự án đi qua 3 huyện, thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Công trình được thi công mang tên Thành Cổ lịch sử nối liền hai bờ dòng sông Thạch Hãn, đáp ứng sự mong đợi bấy lâu của người dân và địa phương trong việc đi lại, thông thương giữa các huyện trên địa bàn. Qua đó, rút ngắn khoảng cách, tạo động lực để phát triển kinh tế, xã hội.

Dự kiến, công trình sẽ chính thức thông xe kỹ thuật vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2017; 45 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị và chiến dịch bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục