Quốc hội Myanmar phê chuẩn đề cử 2 bộ trưởng thay bà Suu Kyi

Ông Myo Thein Gyi đã được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Giáo dục và ông Pe Zin Tun được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Điện lực và Năng lượng.
Quốc hội Myanmar phê chuẩn đề cử 2 bộ trưởng thay bà Suu Kyi ảnh 1Tổng thống Myanmar Htin Kyaw (trái) và Chủ tịch NLD Aung San Suu Kyi trong một phiên họp Quốc hội ở thủ đô Nay Pyi Taw. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, Quốc hội Liên bang Myanmar ngày 5/4 đã phê chuẩn hai bộ trưởng mới do Tổng thống Htin Kyaw đề cử để thay thế hai trong số bốn chức vụ do Chủ tịch Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD), bà Aung San Suu Kyi nắm giữ.

Ông Myo Thein Gyi đã được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Giáo dục và ông Pe Zin Tun được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Điện lực và Năng lượng.

Hai chức vụ khác của bà Suu Kyi là Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Myanmar vẫn được giữ nguyên.

Ngoài ra, Quốc hội Liên bang Myanmar cũng phê chuẩn đề cử của Tổng thống Htin Kyaw cho hai chức vụ quan trọng khác trong chính phủ. Theo đó, ông Tun Tun Oo được bổ nhiệm làm Tổng chưởng lý và ông Maw Than làm Tổng kiểm toán./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục