Quốc hội Pakistan bác yêu cầu đòi Thủ tướng Sharif từ chức

Quốc hội Pakistan đã nhất trí thông qua một nghị quyết bác bỏ yêu cầu của hai thủ lĩnh đối lập đòi Thủ tướng nước này Nawar Sharif từ chức và giải tán quốc hội.
Quốc hội Pakistan bác yêu cầu đòi Thủ tướng Sharif từ chức ảnh 1Thủ tướng Pakistan Nawar Sharif. (Nguồn: AFP)

Quốc hội Pakistan ngày 21/8 đã nhất trí thông qua một nghị quyết bác bỏ yêu cầu của hai thủ lĩnh đối lập đòi Thủ tướng nước này Nawar Sharif từ chức và giải tán quốc hội.

Nghị quyết được Quốc hội Pakistan thông qua đã phản đối "yêu cầu vi hiến của các nhóm biểu tình đòi thủ tướng từ chức và giải tán quốc hội," đồng thời kiên quyết ủng hộ tính ưu việt của hiến pháp và quyền lực tối cao của quốc hội.

Nghị quyết cũng lên án mạnh mẽ những ngôn từ mang tính "phỉ báng" mà các thủ lĩnh biểu tình sử dụng.

Theo các nhà phân tích chính trị, nghị quyết này sẽ tạo cú huých cho Thủ tướng Sharif và có thể cô lập hơn nữa ông Imran Khan, Chủ tịch đảng Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI) đối lập và giáo sỹ Tahir ul-Qadri của Phong trào Nhân dân Pakistan (PAT).

Hàng nghìn người ủng hộ ông Khan và Qadri đã biểu tình ngồi trong một tuần ở thủ đô Islamabad nhằm gây sức ép đòi Thủ tướng Sharif từ chức.

Ông Sharif đã bác bỏ đòi hỏi này, nhưng đồng ý đàm phán về các yêu cầu khác của phe đối lập như tiến hành điều tra về những cáo buộc gian lận trong cuộc tổng tuyển cử năm ngoái.

Chính phủ Pakistan đã đàm phán vòng đầu tiên với phe đối lập vào ngày 20/8 và sẽ đàm phán thêm vào chiều 21/8.

Chính trường Pakistan trở nên căng thẳng sau khi hai đảng đối lập PTI và PAT cáo buộc có gian lận trong cuộc tổng tuyển cử năm 2013 đưa ông Nawaz Sharif lên nắm quyền.

PTI sau đó cũng tuyên bố rút toàn bộ 34 nghị sỹ của đảng này trong Quốc hội có 342 ghế.

Các động thái căng thẳng trên đang làm dấy lên quan ngại về tính ổn định của chính phủ dân sự tại quốc gia Nam Á này, nhất là trong bối cảnh Pakistan phải vật lộn với cuộc chiến chống phiến quân Taliban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục