Ra mắt dự án hợp tác hành động chống nạn buôn bán người

Dự án Liên Hợp Quốc hợp tác hành động chống lại nạn buôn bán người (UN-ACT) ở Đông Nam Á đã chính thức được ra mắt vào ngày hôm nay, 13/5 tại Hà Nội.
Ra mắt dự án hợp tác hành động chống nạn buôn bán người ảnh 1Đơn vị Phòng chống buôn người Malaysia lấy lời khai của một số phụ nữ Việt trong cuộc truy quét. (Nguồn: NewStraitsTimes)

Dự án Liên Hợp Quốc hợp tác hành động chống lại nạn buôn bán người (UN-ACT) ở Đông Nam Á đã chính thức ra mắt ngày hôm nay, 13/5 tại Hà Nội. Đây là dự án kéo dài 5 năm nhằm bảo đảm cho sự hợp tác hiệu quả và có chiến lược hơn nữa giữa các tổ chức cùng hướng đến mục tiêu giải quyết loại tội phạm này trong khu vực.

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án.

“Buôn bán người là một vấn đề rất đáng phải quan tâm. Buôn bán người làm tổn thương những nhóm yếu thế, gây ra nhiều hậu quả và vi phạm nghiêm trọng tới nhân quyền. Hợp tác trên tinh thần phối hợp và tương trợ lẫn nhau không những chỉ giảm thiểu mà còn hướng đến xóa bỏ hình thức nô lệ thời hiện đại này,” bà Pratibha Mehta khẳng định.

Cụ thể, UN-ACT sẽ hợp tác chặt chẽ với các chính phủ, các tổ chức dân sự xã hội, học giả và các viện nghiên cứu cũng như khối tư nhân nhằm tăng cường các ứng phó về mặt chính sách và thể chế nhằm ứng phó với nạn buôn bán người trong và ngoài khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông.

Bên cạnh đó, thông qua việc trong liên kết với các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, ở cả cấp trung ương và địa phương, dự án sẽ thúc đẩy chính sách đi vào thực tiễn và ngược lại. Mục đích để đảm bảo rằng chính phủ cung cấp các dịch vụ mà nạn nhân được hưởng và trừng phạt thích đáng tội phạm buôn bán người.

Thiếu tướng Nguyễn Kiên, Chánh Văn Phòng Văn phòng thường trực Phòng, chống Tội phạm và Ma túy Bộ Công an cho hay: “Chúng tôi mong đợi dự án sẽ tiếp tục thể hiện tính năng động, sáng tạo và độc đáo của mình trong việc hỗ trợ các nước trong khu vực ứng phó với buôn bán người.”

Thường được biết đến với tên gọi nô lệ thời hiện đại, buôn bán người là một loại hình tội phạm phức tạp mà trong đó con người bị đối xử như một loại hàng hóa để có thể kiểm soát và bóc lột. Châu Á-Thái Bình Dương được xem là khu vực có tỷ lệ buôn bán người cao nhất trên thế giới. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ước tính có khoảng 20,9 triệu người trên toàn cầu đang làm việc trong các điều kiện bị cưỡng bức lao động và hơn 50% trong số đó, chiếm 11,7 triệu người thuộc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Trong khu vực, buôn bán người nhằm mục đích bóc lột tình dục, lao động, cưỡng ép kết hôn, ăn xin, cho con nuôi và các mục đích bất hợp pháp khác.

Giống như nhiều khu vực khác trên thế giới, buôn bán người là một vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam. Việt Nam vừa là nước nguồn song cũng là nước đến của nạn nhân bị buôn bán. Phụ nữ, nam giới, bé trai và bé gái Việt Nam bị buôn bán để bóc lột tình dục, lao động, hôn nhân cưỡng ép và ăn xin trên đường phố.

Những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã thể hiện quyết tâm và cam kết chính trị mạnh mẽ trong cuộc chiến chống lại nạn buôn bán người thông qua các can thiệp trên cả 4 lĩnh vực: Hợp tác/chính sách, Truy tố xét xử, Bảo vệ hỗ trợ nạn nhân và Phòng ngừa. Việt Nam đã triển khai thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia phòng, chống buôn bán người và thông qua Luật Phòng, Chống Mua Bán Người. Việt Nam cũng đã phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về các loại Tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức và Nghị Định Thư bổ sung (UN-TOC). Tuy nhiên, những thách thức về buôn bán người vẫn đang được xem là một trở ngại lớn đối với Việt Nam liên quan đến số các ca phạm tội. Từ 2005 tới nay, các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam đã phát hiện và xử lý hơn 3.000 vụ buôn bán người với hơn 5.000 tội phạm lừa bán và bóc lột hơn 6.200 nạn nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục