Sản lượng ngành chế tạo Anh tăng mạnh nhất từ 2010

Sản lượng ngành chế tạo trong tháng Sáu của Anh đã tăng tới 1,9% so với tháng Năm - mức tăng theo tháng mạnh nhất từ cuối năm 2010.
Số liệu do Cơ quan Thống kế quốc gia Anh (ONS) vừa công bố cho biết sản lượng ngành chế tạo trong tháng Sáu của nước này đã tăng tới 1,9% so với tháng Năm.

Đây là mức tăng theo tháng mạnh nhất của ngành chế tạo kể từ cuối năm 2010 và cao gấp đôi so với dự báo của các chuyên gia kinh tế.

Theo ước tính, sản lượng ngành chế tạo của "Đảo quốc Sương mù" tăng 0,7% trong quý 2/2013 và tăng 0,2% so với tháng 6/2012.

Mức tăng trưởng mạnh mẽ của ngành chế tạo đã giúp sản lượng công nghiệp, bao gồm cả sản lượng ngành khai thác đá và khai thác mỏ, tăng thêm 1,1% trong tháng Sáu, mặc dù sản lượng khai thác dầu khí và sản lượng điện bị giảm sút.

Bà Lee Hopley, Chuyên gia kinh tế trưởng của Hiệp hội các nhà chế tạo Anh (EEF), cho biết hoạt động sản xuất hóa chất, thiết bị điện và thiết bị vận tải đều tăng mạnh trong mấy tháng gần đây.

Theo bà Hopley, các số liệu mới được công bố càng củng cố thêm niềm tin rằng hoạt động chế tạo ở Anh sẽ tiếp tục có thêm đà và trở thành ngành đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm nay.

Trong khi đó, nhà phân tích thuộc Ngân hàng Barclays Simon Hayes cảnh báo rằng sản xuất công nghiệp vẫn còn "chặng đường dài phía trước" mới có thể đạt mức tăng trưởng trước thời điểm cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu xảy ra.

Ông Hayes cho biết so với trước khi cuộc khủng hoảng xảy ra năm 2008, sản lượng công nghiệp vẫn còn thấp hơn 13%, trong khi sản lượng ngành chế tạo cũng thấp hơn gần 9%.

Đà tăng trưởng của ngành chế tạo - ngành hiện đóng góp 10,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh - cũng được tiếp tục trong tháng Bảy khi kết quả khảo sát cho thấy Chỉ số quản lý sức mua (PMI) của ngành này tăng lên 54,6 điểm từ mức 52,9 điểm trong tháng 6, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2011./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục