Sản lượng thóc gạo Thái Lan có thể xuống mức thấp nhất 5 năm

Sản lượng thóc gạo của Thái Lan - nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, sau Ấn Độ, trong niên vụ 2014-2015 có khả năng giảm 10% xuống khoảng 34 triệu tấn.
Sản lượng thóc gạo Thái Lan có thể xuống mức thấp nhất 5 năm ảnh 1Bốc dỡ gạo ở Kabinburi, cách thủ đô Bangkok 200km về phía Đông. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo dự báo của Hiệp hội đóng gói gạo Thái Lan (TRPA), sản lượng thóc gạo của nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới này (sau Ấn Độ) trong niên vụ 2014-2015 có khả năng giảm 10% xuống khoảng 34 triệu tấn, do ảnh hưởng của hạn hán và nông dân thu hẹp sản xuất sau khi chương trình trợ giá lúa gạo của chính phủ nước này kết thúc.

Đây là mức thấp nhất kể từ niên vụ 2009-2010, thời điểm sản lượng thóc gạo của Thái Lan chỉ đạt 32,4 triệu tấn.

Sản lượng thóc gạo đi xuống sẽ làm giảm nguồn thu từ lĩnh vực nông nghiệp, song điều này sẽ "giúp" chính quyền do giới quân sự điều hành ở Thái Lan giải phóng kho dự trữ gạo đang ở mức cao kỷ lục.

Trong khi đó, tình trạng khô hạn đã lan rộng khắp 49 trên 77 tỉnh, thành của Thái Lan kể từ tháng 9/2013.

Theo một cuộc khảo sát của Bloomberg với 10 hộ nông dân ở các tỉnh trồng nhiều lúa nhất, sản lượng thóc gạo có thể giảm từ 20-50% vì lượng mưa thấp và thiếu nguồn cung nước.

Trong một thông tin có liên quan, Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO) cho biết thời tiết khô hạn cũng gây ra tác động tiêu cực đối với hoạt động sản xuất lúa gạo của Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Dự báo, nguồn cung thóc lúa của nước này trong niên vụ 2014-2015 sẽ giảm 1,2% xuống còn 157,5 triệu tấn.

Bên cạnh đó, FAO cũng dự báo lượng gạo dự trữ toàn cầu sẽ giảm lần đầu tiên trong 10 năm qua, ước tính ở mức 179,7 triệu tấn trong niên vụ 2014-2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục