Saudi Arabia siết chặt các quy định phòng dịch tại lễ hành hương Hajj

Các tín đồ Hồi giáo tham gia hành hương sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang và đảm bảo giãn cách xã hội khi thực hiện các nghi thức tôn giáo tại thánh địa Mecca và khu vực lân cận.
Saudi Arabia siết chặt các quy định phòng dịch tại lễ hành hương Hajj ảnh 1Saudi Arabia giảm quy mô của lễ hành hương Hajj. (Ảnh: NY Times)

Ngày 29/7, hàng triệu người đã bắt đầu lễ hành hương Hajj thường niên tại thánh địa Mecca ở Saudi Arabia. Đây là sự kiện tín ngưỡng quan trọng bậc nhất của các tín đồ Hồi giáo trên toàn cầu.

Số lượng người tham gia cuộc hành hương kéo dài 5 ngày đã giảm đáng kể trong năm nay, trong bối cảnh Saudi Arabia đang gồng mình chống chọi với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Năm nay chỉ có khoảng 10.000 người tại Saudi Arabia tham gia nghi lễ Hajj - một phần rất nhỏ so với con số 2,5 triệu người hành hương từ khắp nơi trên thế giới hồi năm ngoái.

Giới chức Saudi Arabia khẳng định, hiện không tồn tại lo ngại nào về vấn đề an ninh trong cuộc hành hương này và việc giảm quy mô sự kiện là để bảo vệ người hành hương trước nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

[Saudi Arabia áp đặt lệnh giới nghiêm toàn quốc dịp lễ Eid al-Fitr]

Các tín đồ Hồi giáo tham gia hành hương sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang và đảm bảo giãn cách xã hội khi thực hiện các nghi thức tôn giáo tại thánh địa Mecca và khu vực lân cận. Những người được lựa chọn tham gia lễ hành hương cũng đã được kiểm tra thân nhiệt và thuộc diện theo dõi cách ly khi họ bắt đầu hành trình tới Mecca.

Những hình ảnh trên truyền thông quốc gia Saudi Arabia cho thấy, các nhân viên y tế tiến hành khử trùng hành lý của những người hành hương. Những người này cũng sẽ được phát dây đeo cổ tay điện tử để cho phép các nhà chức trách giám sát hành trình.

Trong lễ hành hương năm nay, để hạn chế nguy cơ lây nhiễm, các tín đồ Hồi giáo cũng không được phép chạm vào Hắc thạch Kaaba, một cấu trúc hình hộp chữ nhật đặt tại trung tâm thánh đường được bọc trong tấm lụa thêu chỉ vàng mà tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới sẽ đi xung quanh để cầu nguyện.

Nhiều cơ sở y tế, phòng khám di động và xe cứu thương cũng được huy động để túc trực phục vụ khách hành hương. 

Hajj được xem là 1 trong 5 trụ cột của đạo Hồi, mô phỏng hành trình mà nhà tiên tri Mohammad đã trải qua vào năm 630. Đây cũng là bổn phận tôn giáo mà các tín đồ đạo Hồi phải thực hiện ít nhất một lần trong đời, tùy thuộc vào khả năng tài chính và tình trạng thể chất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục