SICA triệu tập khẩn cấp hội nghị ngoại trưởng bàn về vấn đề di cư

Hệ thống Hội nhập Trung Mỹ (SICA) chính thức triệu tập hội nghị ngoại trưởng nhằm thảo luận vấn đề di cư hiện đang thu hút sự quan tâm của các quốc gia trong khu vực.
SICA triệu tập khẩn cấp hội nghị ngoại trưởng bàn về vấn đề di cư ảnh 1Người di cư Cuba đang bị mắc kẹt tại vùng biên giới Panama-Costa Rica-Nicaragua. (Nguồn: laprensagrafica.com)

Chính phủ Nicaragua ngày 19/11 ra thông báo cho biết Hệ thống Hội nhập Trung Mỹ (SICA) chính thức triệu tập hội nghị ngoại trưởng của khối nhằm thảo luận vấn đề di cư hiện đang nổi lên như một điểm nóng thu hút sự quan tâm của các quốc gia trong khu vực.

Theo kế hoạch, Hội nghị ngoại trưởng SICA sẽ nhóm họp ngày 23/11 tại San Salvador, thủ đô của El Salvador - nước chủ tịch luân phiên SICA, và nhận được sự đồng thuận của tất cả các bên.

Ngoài các quốc gia thành viên, SICA cũng mời chính phủ một số nước khác trong vùng cùng tham gia, coi đây là sự chia sẻ trách nhiệm.

Mục tiêu chính của hội nghị là tìm ra nguồn gốc của vấn đề di cư hiện nay tại khu vực, từ đó tìm ra hướng giải quyết đúng và sát với thực tế nhất.

Hiện nay có hàng nghìn công dân Cuba đang bị mắc kẹt tại vùng biên giới Panama-Costa Rica-Nicaragua.

Được thành lập từ năm 1991 với 5 quốc gia sáng lập gồm Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua và Panama, SICA là tổ chức hội nhập khu vực Trung Mỹ khá đoàn kết và hoạt động hiệu quả.

Hiện có 9 nước trong vùng và 10 quốc gia ngoài khu vực là quan sát viên của SICA./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục