Số lượng tội phạm khủng bố ở Nga tăng 73% trong 6 tháng

Trong 6 tháng đầu năm 2016, số lượng tội phạm mang tính chất cực đoan và khủng bố ở Nga đã lần lượt tăng lên 10% và 73%.
Số lượng tội phạm khủng bố ở Nga tăng 73% trong 6 tháng ảnh 1Cảnh sát Nga tuần tra trên quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskova. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong 6 tháng đầu năm 2016, số lượng tội phạm mang tính chất cực đoan và khủng bố ở Nga đã lần lượt tăng lên 10% và 73%.

Trong báo cáo đăng tải ngày 3/8 trên trang web Viện Công tố Liên bang Nga, Phó Tổng Viện trưởng Thứ nhất Aleksandr Buksman cho biết trong nửa năm qua, số lượng tội phạm mang tính chất cực đoan và khủng bố có xu hướng gia tăng: 830 vụ mang tính chất cực đoan - tăng 10%, 1.313 vụ tội phạm mang tính chất khủng bố - tăng 73%.

Theo ông Buksman, việc phát hiện số lượng lớn tội phạm là kết quả của hoạt động phòng ngừa của các cơ quan bảo vệ pháp luật Nga về theo dõi những thông tin cấm công bố trên mạng Internet, truy cứu trách nhiệm hình sự các thủ lĩnh và những đối tượng tham gia băng đảng hoạt động bí mật tại Bắc Kavkaz, các đồng phạm, hay những kẻ chiến đấu tại Syria trong thành phần các nhóm khủng bố.

Ông Buksman nhấn mạnh rằng khủng bố quốc tế và các tổ chức cực đoan không từ bỏ bất cứ âm mưu nào nhằm làm bất ổn tình hình tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Nga.

Để đối với những mối đe dọa này, mới đây, Chính phủ Nga đã ký ban hành gói luật chống khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục