Sự kiện quốc tế 25-31/7: Phiến quân bắt đầu ra hàng quân đội Syria

Những thông tin trái ngược nhau về việc phiến quân ra hàng Syria, bà Hillary Clinton đi vào lịch sử nước Mỹ, các vụ tấn công liên tiếp tại Mỹ và Đức nằm trong số những sự kiện nổi bật tuần qua.
Phiến quân bắt đầu ra hàng quân đội Syria
Theo hãng thông tấn SANA của Syria, ngày 30/7, một nhóm phiến quân đã bắt đầu ra hàng quân đội Syria tại thành phố Aleppo, chỉ vài ngày sau khi quân đội và Tổng thống Syria Bashar al-Assad cam kết ân xá cho các tay sung hạ vũ khí đầu hàng.

Nguồn tin cho biết một số lượng các tay súng chưa xác định tại khu vực phía Đông của Aleppo do quân nổi dậy kiểm soát đã tự nguyện ra hàng và giao nộp vũ khí cho quân đội Syria. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi quân đội Syria bắt đầu tấn công các quận bị quân nổi dậy chiếm giữ tại khu vực phía Đông Aleppo.

Ngày 28/7 vừa qua, Tổng thống al-Assad đã tuyên bố sẽ ân xá cho toàn bộ các tay súng thuộc lực lượng chống đối hạ vũ khí đầu hàng trong vòng 30 ngày. Chính phủ Nga cùng với Chính phủ Syria cũng bắt đầu tiến hành một chiến dịch nhân đạo quy mô lớn, sơ tán người dân khỏi Aleppo, theo đó sẽ thiết lập 3 hành lang an toàn để giúp người dân sơ tán ra khỏi thành phố. Ngoài ra, một hành lang thứ tư cũng được thiết lập tại phía Bắc thành phố dành cho các tay súng muốn hạ vũ khí.

Tuy nhiên, theo AFP, phe đối lập Syria đã bác bỏ thông tin này, cho rằng quân chính phủ đang nói dối.

Xem thêm tại đây: Phiến quân bắt đầu ra hàng quân đội Syria tại thành phố Aleppo

Sự kiện quốc tế 25-31/7: Phiến quân bắt đầu ra hàng quân đội Syria ảnh 1Khói bốc lên sau các cuộc giao tranh giữa lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria và phiến quân IS tại ngoại ô thành phố Aleppo. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bà Hillary thành nữ ứng cử viên tổng thống đầu tiên
Tối 28/7 theo giờ Mỹ (sáng 29/7 theo giờ Việt Nam), đảng Dân chủ đã bế mạc Đại hội Toàn quốc lần thứ 48 diễn ra tại thành phố Philadelphia của tiểu bang miền Đông Pennsylvania, để bầu các ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 8/11 tới.

Đại hội lần thứ 48 cũng là một trong những kỳ đại hội được tổ chức qui mô lớn nhất của đảng Dân chủ và bà Clinton đã đi vào lịch sử nước Mỹ khi trở thành nữ ứng cử viên tổng thống đầu tiên của một chính đảng lớn.

Thượng nghị sỹ bang Virginia Tim Kaine đã chính thức chấp nhận đề cử của đại hội vào vị trí ứng cử viên liên danh tranh cử Phó Tổng thống trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 vào tháng 11 tới.

Xem thêm tại đây: Con đường trở thành tổng thống của bà Hillary còn nhiều chông gai

Sự kiện quốc tế 25-31/7: Phiến quân bắt đầu ra hàng quân đội Syria ảnh 2Ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton phát biểu tại lễ bế mạc đại hội. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xả súng liên tiếp với mật độ dày đặc tại Mỹ
Các vụ xả súng đã xảy ra liên tục tại Mỹ trong tuần vừa qua.

Kênh phát thanh truyền hình NBC của Mỹ ngày 25/7 cho biết đã xảy ra một vụ xả súng tại một câu lạc bộ ban đêm ở bang Florida làm ít nhất 2 người chết và 14 người bị thương.

Một sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng và một người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra ngày 29/7 tại một trạm kiểm soát giao thông ở thành phố San Diego thuộc bang California, miền Tây Nam nước Mỹ.

Ngày 30/7, cảnh sát Mỹ xác nhận đã có 3 người thiệt mạng và 1 người bị thương trong vụ xả súng ở một bữa tiệc tại gia thuộc khu vực ngoại ô thành phố Mukilteo, bang Washington.

Một vụ xả súng đã xảy ra ở Austin, bang Texas, miền Nam nước Mỹ sáng 31/7 (giở địa phương, chiều cùng ngày giờ Việt Nam). Hiện chưa rõ số thương vong, song theo một số nguồn tin chưa chính thức, có ít nhất 1 người phụ nữ thiệt mạng tại hiện trường, trong khi 3 nạn nhân khác được chuyển đến một trung tâm y tế.

Sự kiện quốc tế 25-31/7: Phiến quân bắt đầu ra hàng quân đội Syria ảnh 3Hiện trường một trong hai vụ xả súng bắn cảnh sát tại San Diego. (Nguồn: CBS 8)
Giới chức Đức cảnh báo người dân không kỳ thị người di cư
Trả lời phỏng vấn tập đoàn truyền hình Funke ngày 25/7 sau khi các vụ tấn công gây nhiều thương vong ở miền Nam nước Đức, trong đó một số vụ có liên quan tới người di cư, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere nhấn mạnh người dân Đức không được đánh đồng tất cả những người di cư tới Đức đều là mối đe dọa an ninh.

Hiện các cơ quan bảo vệ pháp luật Đức đang tiến hành điều tra một số đối tượng nước ngoài tình nghi dính líu tới các hành động bạo lực này.

Cùng ngày, phó phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel , bà Ulrike Demmer cũng cho biết Chính phủ Đức rất sốc sau một loạt các vụ bạo lực liên tiếp xảy ra chỉ trong 7 ngày qua, song kiên quyết phản đối việc người dân tỏ thái độ phân biệt đối xử và coi mọi người di cư là mối đe dọa an ninh.

Bà Demmer khẳng định hầu hết những kẻ tấn công khủng bố gây ra các vụ chết chóc trong những tháng gần đây tại châu Âu không phải là người tị nạn. Sự thật này phù hợp với kết quả các cuộc điều tra đang diễn ra.

Cảnh báo trên được các quan chức Đức đưa ra trong bối cảnh dư luận trong và ngoài nước Đức hoang mang khi liên tiếp xảy ra các vụ tấn công gây nhiều thương vong, trong đó một số vụ thủ phạm được cho là người di cư.

Ngày 30/7, cảnh sát Đức đã sơ tán một trung tâm mua sắm và một nhà ga ở thành phố Munich. Theo truyền thông Đức, cảnh sát nước này đã nhận được một lời "đe dọa đánh bom."

Trước đó, chiều 26/7, một vụ nổ súng đã xảy ra tại Bệnh viện Đại học Benjamin Franklin thuộc quận Berlin-Steglitz ở Berlin, Đức làm một người thiệt mạng.

Các nguồn tin tại chỗ cho biết vụ việc xảy ra tại bệnh viện nêu trên lúc khoảng 13 giờ chiều 26/7. Một người đàn ông đã dùng súng bắn bị thương một bác sỹ và sau đó đối tượng đã tự sát bằng súng.

Vụ nổ súng này xảy ra sau 4 vụ tấn công liên tiếp ở Đức kể từ ngày 18/7, làm ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Sự kiện quốc tế 25-31/7: Phiến quân bắt đầu ra hàng quân đội Syria ảnh 4Cảnh sát đặc nhiệm được triển khai ở Munich. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hãng hàng không Mỹ mở lại tuyến bay thương mại tới Cuba
etBlue sẽ trở thành hãng hàng không đầu tiên của Mỹ nối lại tuyến bay dịch vụ thương mại tới Cuba sau hơn 50 năm,với chuyến bay từ sân bay Fort Lauderdale, tại bang Florida tới thành phố Santa Clara, miền Trung Cuba vào ngày 31/8 tới.

Thông cáo chính thức ngày 28/7 của JetBlue cho biết giá vé chiều đi trên tuyến bay này sẽ là 99 USD. Trong thời gian đầu khai thác, tuyến bay này sẽ có tần suất 3 lần/tuần vào thứ Hai, Tư và Sáu, và sẽ trở thành chuyến bay hàng ngày từ 1/10.

JetBlue cho biết cũng sẽ cung cấp dịch vụ bay từ Florida tới các tỉnh Camagüey, tại miền Trung và Holguín, miền Đông Cuba từ tháng 11.

Sau JetBlue, các hãng Silver Airways và American Airlines cũng sẽ mở các tuyến bay định kỳ tới thành phố Cienfuegos vào tháng 9, với mức giá 1 chiều thấp nhất là 100 USD và 2 chiều là 210 USD.

Xem thêm tại đây: Hãng hàng không Mỹ đầu tiên mở lại tuyến bay thương mại tới Cuba

Sự kiện quốc tế 25-31/7: Phiến quân bắt đầu ra hàng quân đội Syria ảnh 5(Nguồn: businessinsider.com)
Verizon chính thức công bố thâu tóm Yahoo
Đúng như thông tin trước đó, đầu giờ phiên giao dịch sáng 25/7 (giờ Mỹ), nhà mạng viễn thông lớn nhất Mỹ Verizon đã chính thức công bố thương vụ thâu tóm Yahoo, trị giá 4,83 tỷ USD.

Thương vụ thâu tóm Yahoo! Inc. của Verizon bao gồm các mảng quảng cáo, nội dung, các hoạt động kinh doanh di động.

"Việc mua lại Yahoo sẽ đưa Verizon ở một vị trí cạnh tranh cao như là một công ty truyền thông di động toàn cầu hàng đầu, và giúp thúc đẩy nguồn thu nhập của chúng tôi trong lĩnh vực quảng cáo kỹ thuật số." - Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Verizon Lowell McAdam cho biết trong thông cáo báo chí.

Sự kiện quốc tế 25-31/7: Phiến quân bắt đầu ra hàng quân đội Syria ảnh 6
Phát hiện hóa thạch khủng long ăn thịt lớn nhất
Một nhóm nhà khảo cổ đã phát hiện ra hóa thạch một loài khủng long chân thú ăn thịt lớn nhất cho tới nay ở Bolivia có niên đại khoảng 80 triệu năm.

Hóa thạch được phát hiện tại vùng Maragua, nơi gần đó từng phát hiện hàng nghìn hóa thạch có liên quan tới các loài khủng long ăn cỏ cũng như ăn thịt khác.

Nhà khảo cổ học người Argentina Sebastián Apesteguía cho biết khủng long được phát hiện có thể cao tới 12m, trong khi các loài khủng long ăn thịt khác ở vùng này thời Kỷ Phấn trắng thường chỉ cao 9m.

Các nhà khoa học phát hiện hóa thạch này tình cơ khi đang thực hiện dự án khảo sát mở tuyến du lịch ở Công viên Kỷ Phấn trắng thuộc Sucre, trong một dự án hợp tác với Bộ Khoa học-Công nghệ Bolivia. Tại công viên này, hơn 10.000 dấu vết của khung long đã được phát hiện.

Sự kiện quốc tế 25-31/7: Phiến quân bắt đầu ra hàng quân đội Syria ảnh 7Hóa thạch khủng long vừa được phát hiện. (Nguồn: trt.net.tr)
Phát hiện kháng thể giúp sản xuất vắcxin phòng virus Zika
Các nhà khoa học Mỹ đã tìm thấy các kháng thể trong chuột thí nghiệm có thể giúp ngăn ngừa lây nhiễm Zika, loại virus có thể gây ra các dị tật cho thai nhi, bùng phát khắp khu vực Mỹ Latinh và hiện đã xuất hiện tại hơn 50 quốc gia trên thế giới.

Phát hiện này được coi là một "bước tiến đáng kể," mở ra triển vọng sản xuất thành công vaccine phòng ngừa loại virus nguy hiểm này.

Trong công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí Cell (Tế bào) số ra ngày 27/7, các nhà khoa học thuộc Đại học Washington cho biết trong cơ thể của các con chuột thí nghiệm chứa 6 loại kháng thể có thể "vô hiệu hóa" virus Zika và ngăn ngừa sự lây lan virus này.

Các kháng thể có thể được sử dụng để tiến hành các xét nghiệm chẩn đoán virus Zika.

Sự kiện quốc tế 25-31/7: Phiến quân bắt đầu ra hàng quân đội Syria ảnh 8Muỗi Aedes Aegypty vật trung gian chính truyền virus Zika. (Nguồn: AFP/TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục