Sự kiện quốc tế từ 23-29/5: Nhiều phát hiện khoa học kỳ thú

Bên cạnh những thông tin buồn về chiến tranh, tai nạn, thế giới tuần qua được đánh dấu bằng những phát minh, thí nghiệm khoa học thú vị, những diễn đàn kinh tế quy tụ sự tham gia của nhiều nước.
Tìm thấy hai hộp đen của MS804
Ủy ban điều tra tai nạn máy bay Ai Cập ngày 16/6 tuyên bố hộp đen ghi âm giọng nói trong buống lái của máy bay Airbus A320 thuộc hãng hàng không EgyptAir mang số hiệu MS804 bị rơi hôm 19/5 đã được tìm thấy.

Tuy nhiên, nguồn tin cho hay hộp đen này đã bị hư hại.​

Đến ngày 17/6, Bộ Hàng không Ai Cập thông báo đã tìm thấy chiếc hộp đen thứ hai của chiếc máy bay MS804.

Hiện các hộp đen đang được phục hồi, giải mã, phân tích dữ liệu nhằm kết luận nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay.

Xem thêm tại đây: Đã tìm thấy hộp đen thứ hai của máy bay Ai Cập mất tích

Sự kiện quốc tế từ 23-29/5: Nhiều phát hiện khoa học kỳ thú ảnh 1Nhà chức trách đã vớt nhiều mảnh vỡ được cho là của chiếc máy bay xấu số (Nguồn: RT)
Điền kinh Nga chính thức vắng mặt ở Olympic Rio de Janerio 2016
Theo ABC News, ngày 17/6, Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) đã quyết định giữ nguyên án phạt cấm thi đấu ở các giải đấu quốc tế đối với điền kinh Nga.

Tại phiên họp mới nhất của mình, IAAF đã không chấp nhận khôi phục tư cách của Liên đoàn điền kinh Nga (ARAF). Đã có 24 lá phiếu của hội đồng các thành viên quyết định giữ nguyên án phạt. Quyết định trên đồng nghĩa với việc các vận động viên điền kinh Nga sẽ không thể góp mặt tại kỳ thế vận hội mùa Hè (Olympic) Rio de Janerio 2016.

Báo mạng Đức Spiegel Online ngày 19/6 cho biết Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) có thể ra quyết định cấm không chỉ các vận động viên điền kinh mà toàn bộ đoàn vận động viên Nga tham gia kỳ thế vận hội tổ chức ở Rio de Janeiro sắp tới.

Một phương án khác là IOC có thể quyết định cấm vận động viên Nga tham gia các môn thi đấu nhất định.

Xem thêm tại đây: Điền kinh Nga chính thức vắng mặt ở Olympic Rio de Janerio 2016

Sự kiện quốc tế từ 23-29/5: Nhiều phát hiện khoa học kỳ thú ảnh 2Các vận động viên điền kinh Nga sẽ không có cơ hội góp mặt tại Olympic Rio de Janerio 2016. (Nguồn: trinidadexpress.com)
Mỹ lần đầu điều trực thăng Apache tới Iraq tham gia chống IS
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Aston Carter ngày 18/4 thông báo nước này sẽ triển khai thêm binh sỹ tới Iraq và lần đầu tiên điều trực thăng Apache tham gia chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq.

Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết khoảng 200 binh sỹ tăng cường sẽ được triển khai trong thời gian tới, nâng tổng số binh lính Mỹ hiện diện tại Iraq lên khoảng 4.000.

Lực lượng mới này sẽ bao gồm cố vấn, huấn luyện viên, phi hành đoàn hỗ trợ thực hành bay và lực lượng an ninh.

Ông Carter nói rằng các máy bay trực thăng tấn công Apache sẽ hỗ trợ Iraq bao vây và cuối cùng giành lại thành phố Mosul từ tay IS.

Xem thêm tại đây: Mỹ lần đầu điều trực thăng Apache tới Iraq tham gia chống IS

Sự kiện quốc tế từ 23-29/5: Nhiều phát hiện khoa học kỳ thú ảnh 3Trực thăng tấn công Apache. (Nguồn: en.trend.az)
Phát hiện hành tinh lớn nhất ngoài hệ Mặt Trời quay quanh 2 ngôi sao
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 13/6 thông báo đã phát hiện hành tinh lớn nhất nằm ngoài hệ Mặt Trời, còn gọi là ngoại hành tinh, quay quanh 2 ngôi sao chủ và có thể có sự sống.

Đây là hành tinh thứ 11 xoay quanh 2 ngôi sao được phát hiện kể từ năm 2005 đến nay.

Hàng nghìn ngoại hành tinh được phát hiện trước đó chủ yếu quay quanh một ngôi sao chủ duy nhất.

Xem thêm tại đây: Phát hiện hành tinh lớn nhất ngoài hệ Mặt Trời quay quanh 2 ngôi sao

Sự kiện quốc tế từ 23-29/5: Nhiều phát hiện khoa học kỳ thú ảnh 4(Nguồn: Theregister.co.uk)
Xả súng tại Orlando thành tiêu điểm trong vận động bầu cử Mỹ
Ngày 13/6, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton của đảng Dân chủ và tỷ phú Donald Trump của đảng Cộng hòa đã đưa ra những quan điểm trái ngược liên quan vụ việc gây chấn động nước Mỹ này.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, phát biểu tại Manchester, bang New Hampshire, tỷ phú Trump tuyên bố “nếu được bầu làm tổng thống, tôi sẽ ngừng tiếp nhận người nhập cư từ các khu vực có lịch sử khủng bố chống lại nước Mỹ, châu Âu hay các nước đồng minh của Mỹ cho đến khi chúng ta biết rõ cách để chấm dứt mối đe dọa này.”

Trong bài phát biểu, ông Trump cũng chỉ trích đối thủ bên phía đảng Dân chủ là bà H. Clinton về việc ủng hộ tiếp nhận người tị nạn Syria đồng thời chất vấn động cơ của Tổng thống Barack Obama khi từ chối sử dụng thuật ngữ "khủng bố Hồi giáo cực đoan" để mô tả những vụ tấn công kiểu này.

Trong khi đó, không đề cập thẳng tới ông Trump, bà Cliton khẳng định chính sách mị dân sẽ không chấm dứt chủ nghĩa khủng bố.

Phát biểu tại Cleverland, cựu Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh việc biến một tôn giáo thành thứ xấu xa và đưa ra các lệnh cấm đối với người thuộc tôn giáo ấy chỉ gây tổn hại cho một số lượng lớn người Hồi giáo, những người cũng căm ghét chủ nghĩa khủng bố và làm lợi cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Xem thêm tại đây: Xả súng tại Orlando thành tiêu điểm trong vận động bầu cử Mỹ

Sự kiện quốc tế từ 23-29/5: Nhiều phát hiện khoa học kỳ thú ảnh 5Nhân viên FBI theo dõi cuộc diễu hành của người đồng tính tại Tây Hollywood, California ngày 12/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Diễn đàn 5 nước Tiểu vùng sông Mekong lần đầu tiên
Ngày 16/6, tại thủ đô Bangkok đã khai mạc Diễn đàn năm nước Tiểu vùng sông Mekong gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam và Thái Lan (CLMVT) lần đầu tiên.

Diễn đàn năm nước Tiểu vùng sông Mekong lần đầu tiên này có chủ đề: “CLMVT 2016 - Hướng tới thịnh vượng chung” sẽ kéo dài đến ngày 18/6. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã chủ trì lễ khai mạc diễn đàn và có bài phát biểu với chủ đề: “CLMVT: Cùng nhau thịnh vượng."

Theo đại diện nước chủ nhà Thái Lan, mục tiêu lâu dài của diễn đàn là thúc đẩy hợp tác, loại bỏ các rào cản thương mại và đầu tư, tăng cường đối thoại giữa chính phủ các nước và khu vực tư nhân để phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và đầu tư mỗi nước.

Kinh tế Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam (CLMV) đã tăng trưởng mạnh mẽ thời gian qua, trung bình gần 6% từ năm 2011-2014, thu nhập bình quân hiện là 2.927 USD/đầu người, dân số 235 triệu dân, phần lớn trong độ tuổi lao động.

Xem thêm tại đây: Năm nước Tiểu vùng sông Mekong hướng tới bỏ rào cản thương mại

Sự kiện quốc tế từ 23-29/5: Nhiều phát hiện khoa học kỳ thú ảnh 6Lãnh đạo các tập đoàn Nissan, Huawei, DHL, Accor Group, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực tham gia thảo luận tại diễn đàn. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint-Peterburg lần thứ 20
Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ngày 16/6, Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint-Peterburg lần thứ 20 với chủ đề "Trước ngưỡng một thực tế kinh tế mới" đã khai mạc tại thành phố Saint-Peterburg​ và dự kiến kéo dài đến ngày 18/6.

Diễn đàn năm nay có sự tham gia của hơn 10.000 người, trong đó có khoảng 2.500 người đại diện cho giới truyền thông, gần 40 chính trị gia, các chuyên gia kinh tế và đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp đến từ Nga và khoảng 60 quốc gia trên thế giới.

Phiên toàn thể của Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint-Peterburg lần thứ 20 với chương trình nghị sự đa dạng, tập trung vào các vấn đề cấp bách mà kinh tế thế giới đang phải đối mặt, mục đích chính của diễn đàn là thảo luận về thực trạng nền kinh tế và tìm ra các nguồn tăng trưởng mới trong bối cảnh hiện nay.

Xem thêm tại đây: Việt Nam tham dự Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint-Peterburg

Sự kiện quốc tế từ 23-29/5: Nhiều phát hiện khoa học kỳ thú ảnh 7Quang cảnh lễ khai mạc. (Ảnh: Quang Vinh/Vietnam+)
Phát hiện sóng hấp dẫn mà Albert Einstein tiên đoán 100 năm trước
Một nhóm nhà khoa học quốc tế ngày 15/6 thông báo hồi tháng 12 năm ngoái, họ đã lần thứ hai phát hiện sóng hấp dẫn - những gợn sóng trong không gian và thời gian do nhà bác học Albert Einstein tiên đoán cách đây 100 năm.

Einstein đã dự đoán về sự tồn tại của sóng hấp dẫn trong "Thuyết tương đối" của ông đúng một thế kỷ trước đây, và các nhà khoa học đã phát hiện ra hiện tượng khoa học này thông qua Đài quan trắc sóng hấp dẫn bằng giao thoa kế laser (LIGO).

Nhóm nghiên cứu cho biết họ đã dò ra sóng hấp dẫn quét qua Trái Đất sau khi hai lỗ đen xa xôi xoắn đối với nhau và sáp nhập thành một vực thẳm lớn hơn từ 1,4 tỷ năm trước đây.

Xem thêm tại đây: Phát hiện sóng hấp dẫn mà Albert Einstein tiên đoán 100 năm trước

Sự kiện quốc tế từ 23-29/5: Nhiều phát hiện khoa học kỳ thú ảnh 8Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Phát hiện 15 khu vực "điểm sáng" về dải san hô ngầm trên thế giới
Theo nghiên cứu được công bố ngày 15/6 trên tạp chí Tự nhiên (Nature) của Mỹ, một nhóm nhà khoa học quốc tế đã xác định 15 "điểm sáng" trên thế giới, nơi những dải san hô ngầm phát triển mạnh hơn dự kiến và cuộc sống dưới đại dương đang trở nên sinh sôi, thịnh vượng.

Với hơn 6.000 cuộc khảo sát các dải san hô tại 46 quốc gia, nhóm nhà khoa học đến từ 34 trường đại học và các tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế, cũng công bố 35 "điểm tối," nơi những dải san hô ngầm bị biến dạng nghiêm trọng hơn so với dự kiến.

Theo các nhà khoa học, những "điểm sáng" được tìm thấy ở Thái Bình Dương, tại những nơi như quần đảo Solomon, một số khu vực ở Indonesia, Papua New Guinea và quốc đảo Kiribati, trong khi những "điểm tối" được phát hiện ở nhiều nơi hơn trên toàn cầu và tại tất cả các lòng chảo lớn dưới đại dương.

Xem thêm tại đây: Phát hiện 15 khu vực "điểm sáng" về dải san hô ngầm trên thế giới

Sự kiện quốc tế từ 23-29/5: Nhiều phát hiện khoa học kỳ thú ảnh 9Ảnh minh họa. (Nguồn: huffingtonpost.com)
NASA "kích hoạt" thành công đám cháy lớn nhất trong không gian
Ngày 15/6, Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo đã tạo ra thành công vụ cháy nhân tạo lớn nhất từ trước đến nay trong vũ trụ nhằm quan sát và nghiên cứu cách thức ngọn lửa bùng phát trong không gian.

Thành công của thí nghiệm này "mở cửa" cho các thí nghiệm đốt cháy tại môi trường vô trọng lực lớn hơn trong tương lai, đồng thời trực tiếp hỗ trợ công tác phát triển công nghệ và vật liệu về an toàn trong thám hiểm không gian sâu.

Thí nghiệm đốt lửa trên không gian hay còn gọi là "Saffire I" được thực hiện trước đó một ngày bên trong tàu vận tải không người lái Orbital ATK Cygnus, vài giờ sau khi con tàu chở hàng này rời Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).

Xem thêm tại đây: NASA "kích hoạt" thành công đám cháy lớn nhất trong không gian

Sự kiện quốc tế từ 23-29/5: Nhiều phát hiện khoa học kỳ thú ảnh 10Phi hành gia Tim Kopra chuẩn bị cho quá trình kích hoạt đám cháy. (Nguồn: nasa.gov)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục