Tai nạn giao thông làm một phụ nữ bị chết cháy

Ngày 25/1, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 14 (đoạn Bình Phước), khiến một phụ nữ bị thiêu chết tại chỗ.
Ngày 25/1, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 14 (đoạn qua ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, Bình Phước), khiến một phụ nữ bị thiêu chết tại chỗ.

Theo một số nhân chứng, lúc 10 giờ ngày 25/1, Phạm Văn Bình (sinh năm 1973, trú tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 93T1-435.99 lưu thông hướng từ Đắk Nông về Bình Phước.

Khi đi qua đoạn ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú (Bình Phước) do chạy với tốc độ cao, Bình không làm chủ được tốc độ nên đã lao thẳng vào chiếc xe máy mang biển kiểm soát 93H2-0093 do chị Nguyễn Thị Huế (sinh năm 1978, trú tại ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) đang chở can xăng 4 lít băng qua đường khiến cả người và phương tiện ngã ra đường.

Can xăng trên xe chị Huế bị hất tung, đổ ra ngoài phát lửa bốc cháy dữ dội khiến hai người trên xe máy và phương tiện bị bốc cháy.

Mặc dù được người dân hai bên đường chạy ra dùng nước và vải màn dập lửa nhưng chỉ đưa được Phạm Văn Bình ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng. Chị Huế bị lửa thiêu cháy như ngọn đuốc tử vong tại chỗ. Hai chiếc xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn.

Điều đang nói là trong lúc mọi người đang tập trung dập lửa để cứu các nạn nhân thì một số kẻ gian đã lợi dụng trà trộn vào đám đông móc túi, trộm đồ gây ra tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Bình Phước khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra, làm rõ./.

Đậu Tất Thành (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục