Thả hoa đăng tri ân các liệt sỹ trên sông Thạch Hãn

Buổi lễ thả hoa đăng diễn ra thành kính, với hàng ngàn bó hoa, hoa đăng được thả xuống dòng sông Thạch Hãn tri ân các anh hùng liệt sỹ.
Nhân dịp kỷ niệm 37 năm thống nhất đất nước, 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị, tối 30/4, lễ thả hoa đăng tri ân anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc đã diễn ra tại bến thả hoa Thành cổ, bên bờ Nam sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị.

Tham dự lễ tri ân và thả hoa đăng có ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện các bộ, ban ngành trung ương, đông đảo cựu chiến binh Thành cổ; lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Lễ thả hoa đăng diễn ra với nghi thức trang trọng, thành kính, từng đoàn đại biểu đã tiến hành dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nhà hành lễ của bến thả hoa và thả hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn. Hàng ngàn bó hoa và hoa đăng đã được thả xuống dòng sông Thạch Hãn tri ân các anh hùng liệt sỹ. Dòng sông Thạch Hãn đoạn qua thị xã Quảng Trị đã trở nên lung linh huyền ảo.

Cùng với lễ thả hoa đăng, ngay bên bến thả hoa này, các nghệ sỹ là cựu chiến binh đã biểu diễn một chương trình văn nghệ đặc biệt, hát cho các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu và anh dũng hy sinh trên mảnh đất này.

Ngay sau lễ tri ân, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Ấm tình đồng đội” đã diễn ra tại quảng trường Giải phóng thị xã Quảng Trị./.

V.Lợi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục