Thái Lan lần thứ 3 gửi thư yêu cầu Lào dẫn độ thủ lĩnh Áo Đỏ

Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan ho biết ông đã lần thứ 3 gửi thư cho phía Chính phủ Lào để đề nghị bắt giữ thủ lĩnh Áo Đỏ Wuthipong Kochathamkun.
Thái Lan lần thứ 3 gửi thư yêu cầu Lào dẫn độ thủ lĩnh Áo Đỏ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan, Đại tướng Thawip Netniyom ngày 5/5 cho biết ông đã lần thứ 3 gửi thư cho phía Chính phủ Lào để đề nghị bắt giữ thủ lĩnh Áo Đỏ Wuthipong Kochathamkun, còn gọi là “Kotee,” được cho là đang ẩn náu tại quốc gia láng giềng này.

Tướng Thawip Netniyom cho biết ông đã gửi lại thư yêu cầu vì phía Lào đã không trả lời các thư trước.

Đích thân ông đã từng đưa ra yêu cầu này trong lần thăm Lào hồi đầu năm. Tuy nhiên, cho tới nay phía Lào không có phản hồi gì về đề nghị của nhà chức trách Thái Lan.

[Thái Lan sẽ liên lạc với Chính phủ Lào để dẫn độ thủ lĩnh Áo Đỏ]

Cũng theo Tướng Thawip, Wuthipong là một đối tượng nguy hiểm vì ông này đã vi phạm luật chống phỉ báng hoàng gia và tình nghi âm mưu thực hiện các vụ ám sát lãnh đạo Thái Lan.

Nhà chức trách Thái Lan cáo buộc rằng thủ lĩnh Áo Đỏ trên đã chống lại chế độ quân chủ và muốn kích động một cuộc đấu tranh vũ trang để thay đổi chế độ.

Ông này cũng bị cáo buộc đã mua một lượng lớn vũ khí trong các giai đoạn phe Áo Đỏ tiến hành các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi năm 2010 và xung đột với phe Áo Vàng hồi năm 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục