Thành phố Hồ Chí Minh thông xe kỹ thuật cầu Rạch Chiếc 2

Ngày 29/12, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thông xe kỹ thuật cầu Rạch Chiếc 2 và sẽ thông xe chính thức, đưa vào sử dụng trước Tết Âm lịch sắp tới.
Thành phố Hồ Chí Minh thông xe kỹ thuật cầu Rạch Chiếc 2 ảnh 1Thông xe kỹ thuật cầu Rạch Chiếc 2. (Ảnh: Hoàng Hải/Vietnam+)

Ngày 29/12, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thông xe kỹ thuật cầu Rạch Chiếc 2 và thông xe chính thức, đưa vào sử dụng trước Tết Âm lịch Bính Thân sắp tới.

Cầu nằm trên đường Vành đai phía Đông thuộc quận 9, được xây dựng theo hình thức nhà thầu ứng vốn thi công.

Theo thiết kế cầu dài hơn 540m, đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài gần 322m, mặt cắt ngang rộng 67m. Phần đường kết nối cầu Rạch Chiếc với tuyến đường D2 thuộc Khu công nghệ cao, dài gần 223m, mặt cắt ngang rộng 50m.

Giai đoạn 1 của dự án là xây 1 nhánh cầu gồm 4 làn xe lưu thông bên trái tim tuyến quy hoạch được duyệt theo hướng từ cầu Phú Mỹ về hướng Xa lộ Hà Nội, với tổng vốn đầu tư hơn 871 tỷ đồng.

Khi cầu Rạch Chiếc 2 chính thức thông xe thì cả tuyến đường vành đai phía Đông của Thành phố Hồ Chí Minh - từ cầu Phú Mỹ đến xa lộ Hà Nội - sẽ thông suốt, giúp rút ngắn quãng đường vận chuyển hàng hóa từ Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh về Tân Cảng Cát Lái từ 14km hiện nay (đi đường vòng ra xa lộ Hà Nội) còn khoảng 8km.

Đồng thời, giúp giảm bớt lượng xe đi qua khu vực trung tâm và giảm tải cho xa lộ Hà Nội, hạn chế ùn tắc giao thông ở khu vực phía Đông thành phố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục