Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 12 đối tượng nghi có liên hệ với tổ chức IS

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 12 đối tượng bị nghi có quan hệ với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại hai tỉnh Adana ở miền Nam và Aydin ở miền Tây nước này.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 12 đối tượng nghi có liên hệ với tổ chức IS ảnh 1Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AP)

Theo Sputnik, ngày 13/7, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 12 đối tượng bị nghi có quan hệ với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại hai tỉnh Adana ở miền Nam và Aydin ở miền Tây nước này.

Hãng thông tấn Anadolu dẫn nguồn tin an ninh cho biết trong chiến dịch chống khủng bố tại Adana, cảnh sát đã khám xét 10 địa điểm và bắt giữ 5 nghi can IS.

Trong chiến dịch tại tỉnh Aydin, lực lượng chống khủng bố của cảnh sát địa phương đã bắt giữ 7 nghi can khác. Lực lượng an ninh cũng thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến IS trong hai chiến dịch nói trên.

[Thổ Nhĩ Kỳ phá vỡ âm mưu khủng bố của tổ chức IS ở Istanbul]

Theo thông tin Anadolu có được từ giới chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ riêng trong tháng 6/2017, nước này đã bắt giữ gần 190 nghi can IS trong các chiến dịch chống khủng bố trên toàn quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục