Thủ tướng Iraq phản đối việc triển khai lực lượng tác chiến trên bộ

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi sẽ coi việc một quốc gia điều các lực lượng tác chiến trên bộ tới lãnh thổ nước này là hành động thù địch.
Thủ tướng Iraq phản đối việc triển khai lực lượng tác chiến trên bộ ảnh 1Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. (Nguồn: indileak.com)

Theo AFP, ngày 3/12, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố sẽ coi việc một quốc gia điều các lực lượng tác chiến trên bộ tới lãnh thổ nước này là hành động thù địch.

 

Ông Abadi cũng khẳng định Baghdad "không yêu cầu bất cứ bên nào... điều lực lượng trên bộ tới Iraq."

Mỹ từng tuyên bố rằng Washington sẽ triển khai khoảng 100 binh s​ỹ đặc nhiệm tới Iraq để chiến đấu chống nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại nước này và nước láng giềng Syria.

Trước đó, hôm 2/12, người phát ngôn của liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu, Đại tá Steve Warren cho hay việc triển khai binh sỹ mới này đã được thảo luận với Thủ tướng Abadi "trong nhiều tuần"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục