Thủ tướng Israel Netanyahu ký thỏa thuận liên minh với hai đảng

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ký thỏa thuận liên minh với Đảng chủ trương ôn hòa Kulanu và Đảng Ngũ thư Do Thái giáo Thống nhất cánh hữu.
Thủ tướng Israel Netanyahu ký thỏa thuận liên minh với hai đảng ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bước tiến đầu tiên trong việc thành lập liên minh cầm quyền khi ký thỏa thuận liên minh với Đảng chủ trương ôn hòa Kulanu và Đảng Ngũ thư Do Thái giáo Thống nhất (UTJ) cánh hữu.

Đảng Likud cánh hữu của ông Netanyahu đã thông báo về việc ký kết các thỏa thuận với 2 đảng trên vào tối 29/4. Hiện Đảng Kulanu do nhân vật mới nổi Moshe Kahlon lãnh đạo và có chủ trương thực hiện cải cách kinh tế cũng như giảm chi phí sinh hoạt.

Dự kiến, ông Kahlon sẽ trở thành Bộ trưởng Tài chính tương lai của Israel.

Đảng Likud của ông Netanyahu đã chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội hôm 17/3 vừa qua nhưng không giành được đa số. Do đó, Tổng thống Reuven Rivlin đã giao cho ông Netanyahu đứng ra thành lập một chính phủ liên minh sau khi tiếp tục gia hạn thêm 2 tuần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục