Tổ chức trọng thể Đại lễ kỷ niệm 90 năm khai đạo Cao Đài

Đại lễ kỷ niệm 90 năm khai đạo Cao Đài đã được các Hội thánh và tổ chức trong Đại đạo Tam kỳ Phổ độ tổ chức trọng thể ngày 12/10, tại Hà Nội.
Tổ chức trọng thể Đại lễ kỷ niệm 90 năm khai đạo Cao Đài ảnh 1Lễ kỷ niệm ngày Hoằng khai Đại đạo Tam kỳ Phổ độ tại Tây Ninh năm 2014. (Ảnh: TTXVN)

Đại lễ kỷ niệm 90 năm khai đạo Cao Đài đã được các Hội thánh và tổ chức trong Đại đạo Tam kỳ Phổ độ trọng thể tổ chức ngày 12/10, tại Hà Nội.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, đại diện các ban, ngành, thành phố Hà Nội, các chức sắc tôn giáo bạn cùng trên 800 đại biểu Cao Đài trong cả nước về dự buổi lễ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

90 năm hình thành và phát triển, trải qua nhiều thăng trầm biến đổi, bị phân hóa thành nhiều chi phái, giáo lý, giáo luật, giáo điều, nghi lễ và tổ chức sinh hoạt hành đạo trong từng phái có bản sắc riêng, song cộng đồng tín hữu Cao Đài vẫn luôn bền chặt thủy chung.

Là tôn giáo nội sinh, có tính dung hợp các tôn giáo lớn mà chủ yếu là Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo với tôn chỉ “Thế đạo đại đồng”, “Thiên đạo giải thoát”, văn hóa đạo Cao Đài phù hợp với đời sống của dân tộc, góp phần làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Giáo lý đạo Cao Đài lấy tình thương yêu làm nền tảng, mang thông điệp hòa hiệp, đồng thuận tín ngưỡng, tôn giáo hiện có của nhân loại, mở rộng lòng nhân ái, không phân biệt màu da, sắc tộc, tô đậm tình yêu thương, sự hằng sống, tư tưởng cởi mở, nhân hòa, nhân bản, nhân sinh, nhân trí.

Qua hai cuộc kháng chiến cứu nước, đạo Cao Đài đã góp phần tích cực cùng nhân dân tham gia đấu tranh chống thực dân, đế quốc xâm lược, giải phóng đất nước. Theo thống kê, qua hai cuộc chiến tranh cứu nước, đạo Cao Đài có hơn 4.000 liệt sỹ, 10.000 thương binh, 260 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và nhiều gia đình có công với cách mạng…

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đạo Cao Đài vận động tín hữu thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá ở địa phương và đoàn kết trong hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật, góp phần ổn định an ninh, an toàn xã hội.

Đạo Cao Đài hiện là một trong những tôn giáo lớn ở Việt Nam với hơn hai triệu tín đồ, một vạn chức sắc, ba vạn chức việc, trên một ngàn cơ sở thờ tự.

Phát biểu tại Đại lễ kỷ niệm, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Dương Ngọc Tấn khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của chức sắc, tín đồ đạo Cao Đài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh hoạt động yêu nước, đạo Cao Đài còn khẳng định các giá trị về văn hóa, đạo đức, xã hội. Tín hữu đạo Cao Đài thực hiện theo tôn chỉ, mục đích của đạo nhằm rèn luyện con người đạo đức, hoàn thiện, hoàn mỹ, lấy tình thương yêu làm trọng, hòa thuận, hướng tới một xã hội đại đồng hạnh phúc.

Trong thời kỳ đổi mới, đạo Cao Đài tiếp tục cùng nhân dân cả nước lao động, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần thực hiện tốt công việc từ thiện xã hội, tham gia các hoạt động nhân đạo, cứu đói, trợ nghèo, khám chữa bệnh từ thiện, nuôi dưỡng người già, người cô đơn bằng tình thương yêu chân thành.

Ông Dương Ngọc Tấn bày tỏ tin tưởng với truyền thống đoàn kết, các Hội thánh và tổ chức Cao Đài trong khối giao lưu hành đạo sẽ đạt được những thành tựu tốt đẹp hơn nữa, góp sức cùng đồng bào cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh theo phương châm “Nước vinh, Đạo sáng”./.

 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục