Tổng Bí thư kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Singapore

Chiều 14/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Singapore.
Chiều 14/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) Lý Hiển Long.

Trong thời gian chuyến thăm từ ngày 12-14/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long; hội kiến Tổng thống Tony Tan Keng Yam; Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân Khaw Boon Wan.

Qua các cuộc hội đàm, hội kiến, các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước đã trao đổi về những phương hướng và biện pháp lớn, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Singapore cả trên phương diện song phương và đa phương.

Hai bên nhất trí cao về chủ trương nâng quan hệ hai nước lên tầm đối tác chiến lược và tích cực chuẩn bị để ký kết Hiệp định về Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore vào năm 2013 nhân dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Hai bên nhất trí trong thời gian tới tiến hành thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhằm tiếp tục tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời không ngừng nâng cao vai trò, phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng cầm quyền, hai Quốc hội. Hai bên nhất trí sẽ tăng cường hợp tác, phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, tích cực góp phần tăng cường đoàn kết, hợp tác, xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Nhân chuyến thăm, hai bên đã ký kết ba văn kiện hợp tác gồm Biên bản Ghi nhớ về Hợp tác Tài chính, Nghị định thư sửa đổi lần thứ hai về tránh đánh thuế song trùng và Thỏa thuận về Chương trình Nghiên cứu và Chương trình đào tạo theo chủ đề cho cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ các doanh nghiệp hàng đầu Singapore, đến thăm và phát biểu tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, nói chuyện với đại diện cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Singapore. Tổng Bí thư và Đoàn cũng đã thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa tại Singapore.

Kết thúc chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore Lý Hiển Long./.

Nguyễn Thị Sự (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục