Tổng thống Mỹ Barack Obama tự tay viết mã lập trình tin học

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trở thành tổng thống đầu tiên của nước Mỹ tự tay viết mã lập trình khi ông tham dự một sự kiện tin học diễn ra hôm qua 8/12.
Tổng thống Mỹ Barack Obama tự tay viết mã lập trình tin học ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama biểu thị sự ăn mừng với em học sinh trung học sau khi viết xong một đoạn mã. (Nguồn: Getty Images)

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trở thành tổng thống đầu tiên của nước Mỹ tự tay viết mã lập trình khi ông tham dự một sự kiện tin học diễn ra ngày hôm qua 8/12.

Sau khi phát biểu khai mạc Tuần lễ khoa học-giáo dục tin học 2014 (Computer Science Education Week), ông Obama đã tham dự sự kiện Hour of Code (Giờ mã lập trình) do tổ chức phi lợi nhuận Code.org tổ chức tại Nhà Trắng. Sự kiện thường niên này hướng tới việc kêu gọi đưa khoa học tin tọc tới trẻ em trên toàn thế giới.

Tổng thống Mỹ Obama ngồi xuống cùng với một học sinh trung học để học hỏi và viết một vài dòng mã JavaScript để tạo một hình vuông.

Cùng với sự kiện diễn ra tại Nhà Trắng, tổ chức Code.org còn dự kiện tổ chức hơn 77.000 sự kiện Hour of Code trên phạm vi toàn cầu trong tuần này, với tên gọi khác là Computer Science Education Week ở các trường học, thư viện công cộng và các câu lạc bộ viết mã lập trình cùng nhiều địa điểm khác.

Trong thông điệp được ghi hình trên một video về sự kiện Hour of Code, ông Obama kêu gọi giới trẻ: "Hãy đừng chỉ biết tiêu dùng mà hãy sáng tạo. Hay dành một giờ để học nhiều hơn về công nghệ để chạm tới những góc cạnh của cuộc sống chúng ta."

Cũng trong tuần này, Code.org đã xếp một danh sách khách mời là những "ngôi sao sáng" trong làng công nghệ cao và những người nổi tiếng - từ Bill Gates đến Jessica Alba và Usher - để tham gia vào cuộc trò chuyện video trực tuyến trên kênh YouTube của tổ chức này với 100 phòng học trên khắp nước Mỹ.

Video cảnh Tổng thống Obama đích thân viết mã lập trình:

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục