TP Hồ Chí Minh và Izumiotsu hợp tác phát triển cảng biển

Với những lợi thế về phát triển cảng biển của mỗi địa phương, TP.HCM và Izumiotsu (Nhật Bản) có thể thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực cảng biển trong thời gian tới.
TP Hồ Chí Minh và Izumiotsu hợp tác phát triển cảng biển ảnh 1 Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân tiếp Thị trưởng Thành phố Izumiotsu Haruhiko Ito. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân và Thị trưởng thành phố Izumiotsu, Nhật Bản, Haruhiko Ito, cùng nhận định: "Với những lợi thế về phát triển cảng biển của mỗi địa phương, Thành phố Hồ Chí Minh và Izumiotsu của Nhật Bản có thể thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực cảng biển trong thời gian tới."

Tại buổi gặp gỡ chiều 21/10 ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoàng Quân cho biết Thành phố Hồ Chí Minh luôn xem đầu tư, phát triển hệ thống cảng biển là một trong những lĩnh vực mũi nhọn trong quá trình phát triển kinh tế. Hiện nay, hệ thống cảng trên địa bàn thành phố có sản lượng bốc dỡ khoảng 75 triệu tấn/năm và đang nỗ lực mở rộng, nâng công suất hoạt động của hệ thống các cảng biển lên cao hơn nữa.

Trong khi đó, thành phố Izumiotsu được xem là địa phương có cảng biển quan trọng của vùng Kansai (Nhật Bản) và có nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, khoa học kỹ thuật.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đây là điều kiện thuận lợi để hai địa phương đẩy mạnh hợp tác phát triển cảng biển.

Cùng quan điểm trên, ông Haruhiko Ito, Thị trưởng thành phố Izumiotsu cho biết, thành phố Izumiotsu có một cảng biển khá lớn và đang được đầu tư để trở thành nơi trung chuyển hàng hóa lớn ở Nhật Bản. Vì vậy, có thể hợp tác trong lĩnh vực cảng biển với Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng mối quan hệ giữa hai thành phố ngày càng phát triển.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Izumiotsu cho rằng, mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển ngày càng tốt đẹp và phát triển không ngừng trong mọi lĩnh vực.

Trên cơ sở đó, mối quan hệ giữa các địa phương của hai nước cũng góp phần vào xây dựng, củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Theo lãnh đạo hai thành phố, bên cạnh lĩnh vực cảng biển, hai thành phố có thể đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục