TP.HCM đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm trước 30/4

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố sẽ khánh thành và khởi công nhiều công trình trọng điểm trước ngày 30/4.
TP.HCM đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm trước 30/4 ảnh 1Công nhân làm khung sắt tường vây thi công ga ngầm Nhà hát Thành phố của tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Tiến tới kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ khánh thành và khởi công nhiều công trình trọng điểm trước ngày 30/4.

Cụ thể, nhóm các công trình sẽ được khánh thành trước ngày 30/4 gồm dự án cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa-Lò Gốm; công trình xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; công trình xây dựng Trung tâm nghệ thuật Cải lương Trần Hưng Đạo; bia tưởng niệm Chiến sỹ Biệt động Sài Gòn trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; nhà bia Liên minh các Lực lượng Dân tộc-Dân chủ-Hòa bình Việt Nam; công viên - Bia tưởng niệm các liệt sỹ chiến đấu, bảo vệ Cầu Rạch Chiếc…

Các công trình sẽ được khởi công bao gồm Dự án Tượng đài “ASEAN Hòa bình-Hợp tác-Phát triển”; đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh; cầu vượt thép tại nút giao ngã 6 Gò Vấp; dự án nâng cấp đường Lương Định Của (đoạn từ đường Trần Não đến đường Nguyễn Thị Định) và công trình xây dựng Bệnh viện Ung bướu (cơ sở 2) tại quận 9.

Để đảm bảo các công trình hoàn thành đúng tiến đó, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đi kiểm tra một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn như dự án cung thỉnh tượng nghệ thuật “Bác Hồ với thiếu nhi,” dự án cải tạo, nâng cấp nhà thiếu nhi thành phố; dự án nhà ga ngầm của tuyến metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên; dự án nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ.

Theo đó, dự án cải tạo, nâng cấp khuôn viên Nhà thiếu nhi và cung thỉnh bức tượng nghệ thuật “Bác Hồ với thiếu nhi” đã hoàn thành sơn toàn bộ mặt tiền của nhà truyền thống, thi công hoàn thành vỉa hè tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Tú Xương.

Đối với dự án nhà ga ngầm của tuyến metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên, hiện đã thi công xong phần sàn mái giai đoạn 1 khu vực giao lộ Nguyễn Huệ-Lê Lợi để kịp bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Huệ.

Hai phân đoạn còn lại từ giao lộ Nguyễn Huệ-Lê Lợi đến Pasteur và giao lộ Nguyễn Huệ-Lê Lợi đến nhà hát Thành phố sẽ được thi công xong phần chính tường vây, cọc chống.

Sàn mái của ga Nhà hát thành phố cũng như tầng hầm B1 cũng sẽ hoàn thành trong năm 2015; đồng thời trong tháng Ba sẽ thi công ga ngầm Ba Son.

Đối với dự án nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ, hiện Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 (chủ đầu tư) đang tập trung mọi nhân lực, vật tư, thiết bị để đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục