Triển lãm ảnh về trẻ em Việt Nam thời chiến tranh

Triển lãm tập hợp 70 bức ảnh về cuộc sống học tập của trẻ em Việt Nam trong thời gian đế quốc Mỹ ném bom đánh phá miền Bắc.
Triển lãm ảnh “Trẻ em thời chiến” đã chính thức khai mạc chiều nay, 7/9, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội. Triển lãm do Thông tấn xã Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng và Công ty truyền thông tầm nhìn Á Châu tổ chức để cùng các em học sinh, sinh viên trên cả nước đón chào năm học mới, kỷ niệm 55 năm thành lập Nhà xuất bản Kim Đồng và hướng tới kỷ niệm 40 năm chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không", chấm dứt chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở miền Bắc Việt Nam kéo dài suốt 8 năm (5/1964-12/1972). Với hơn 70 bức ảnh màu và đen trắng, triển lãm ảnh "Trẻ em thời chiến" giới thiệu tới công chúng về cuộc sống, học tập, lao động của trẻ em trong khoảng thời gian 8 năm đế quốc Mỹ ném bom đánh phá miền Bắc. Những bức ảnh trong triển lãm đã phản ánh vô cùng sinh động, chân thực cuộc sống của trẻ em từ bậc nhà trẻ, mẫu giáo, phổ thông. Các em đều học tập trong những căn hầm đất vững chắc, tự làm mũ rơm tránh bom đạn, học băng bó cứu thương và cả làm bánh mỳ, nấu ăn phục vụ cuộc sống của chính mình; tự tay đào hầm hào để trú ẩn, làm kế hoạch nhỏ đóng góp cho kháng chiến. Ảnh do Hãng tin truyền hình Nihon Denpa News (NDN-Nhật Bản), Thông tấn xã Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong cung cấp. Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Nguyễn Đức Lợi, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) nhấn mạnh: “Những bức ảnh trong triển lãm này đã một lần nữa cho chúng ta thấy sức sống mãnh liệt, bản lĩnh, ý chí và khí phách tuyệt vời của người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam được thể hiện ngay ở những đứa trẻ đang ở lứa tuổi ‘biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan.’ Các em là biểu tượng của ý chí Việt Nam và sức sống Việt Nam.”
Triển lãm ảnh về trẻ em Việt Nam thời chiến tranh ảnh 1
Hãng tin truyền hình NDN chính thức thiết lập văn phòng thường trú tại Hà Nội từ năm 1964 và trở thành một trong số ít những hãng truyền hình nước ngoài đưa tin về cuộc kháng chiến chống Mỹ từ miền Bắc Việt Nam. Năm 2011, Nhà xuất bản Kim Đồng đã mua bản quyền hơn 2.000 bức ảnh về chiến tranh ở Việt Nam từ năm 1965-1975 của hãng NDN. Những bức ảnh được chọn trưng bày trong triển lãm lần này phần lớn được chọn lọc từ hơn 2.000 bức ảnh quý đó. Trong khuôn khổ triển lãm, Nhà xuất bản Kim Đồng cũng trưng bày nhiều cuốn sách được xuất bản trong thời kỳ 1964-1972. Triển lãm ảnh “Trẻ em thời chiến” là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ trên không và dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 14/9./.
Phương Mai-Thanh Giang (Vietnam+/TTXVN)

Tin cùng chuyên mục