Triều Tiên: Hàn Quốc phải "trả giá đắt" vì hành động lăng mạ

Triều Tiên đã cảnh báo Hàn Quốc sẽ phải "trả giá đắt" vì những chỉ trích về chương trình hạt nhân và hệ thống chính trị của nước này.

Theo AFP, ngày 14/4, Triều Tiên đã cảnh báo Hàn Quốc sẽ phải "trả giá đắt" vì những chỉ trích gần đây liên quan tới chương trình hạt nhân và hệ thống chính trị của nước này, đồng thời nhấn mạnh Hàn Quốc đã vi phạm thỏa thuận không nói xấu nhau.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của Ủy ban Tái thống nhất Hòa bình Triều Tiên (CPRK) nêu rõ: "Quân và dân Triều Tiên sẽ không bao giờ dung thứ cho những nỗ lực của các thế lực thù địch nhằm lăng mạ chế độ và chắc chắn chúng sẽ phải trả giá đắt cho những bình luận thiếu thận trọng của mình."

Cảnh báo trên được đưa ra vài ngày sau khi Triều Tiên chỉ trích đề xuất tái thống nhất hai miền Triều Tiên của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye là "mơ mộng hão huyền của một kẻ tâm thần."

Trong chuyến công du châu Âu mới đây, bà Park đã cảnh báo rằng vật liệu hạt nhân của Bình Nhưỡng có thể rơi vào tay khủng bố và nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân theo kiểu Chernobyl tại tổ hợp hạt nhân chính của Triều Tiên. Ngoài ra, bà cũng chỉ trích Triều Tiên đàn áp chính trị và lạm dụng nhân quyền.

Trước đó, tại cuộc hội đàm cấp cao hiếm hoi vào tháng Hai vừa qua, hai miền Triều Tiên đã thỏa thuận ngừng những tuyên bố mang tính lăng mạ lẫn nhau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục