Trung Quốc công bố dự báo tăng trưởng kinh tế 2011

Theo “Dự báo và triển vọng kinh tế Trung Quốc năm 2011,” tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc vẫn tăng khoảng 9,8%.
Trung tâm nghiên cứu Dự báo khoa học thuộc Viện Khoa học Trung Quốc ngày 22/1 đã công bố “Dự báo và triển vọng kinh tế Trung Quốc năm 2011,” theo đó, nhận định kinh tế Trung Quốc năm nay sẽ tăng trưởng chậm hơn so với năm ngoái, song tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vẫn tăng khoảng 9,8%.

Bản dự báo trên nêu rõ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm nay sẽ có năm đặc điểm lớn là kinh tế Trung Quốc sẽ phát triển tương đối ổn định; nhu cầu nội địa - vốn đóng góp 9,2% cho tăng trưởng GDP trong năm 2010, sẽ trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế.

Bản dự báo cũng đồng thời nêu ra đóng góp của tiêu dùng đối với tăng trưởng kinh tế sẽ tăng lên đáng kể, khoảng 4,8%; tăng trưởng đầu tư phát triển tương đối nhanh, với mức tổng kim ngạch đầu tư tài sản cố định xã hội dự báo đạt khoảng 34.200 tỷ nhân dân tệ, tăng 23% so với năm ngoái; tăng trưởng xuất, nhập khẩu của Trung Quốc trong năm 2011 sẽ thấp hơn năm ngoái.

Đây là lần thứ sáu liên tiếp Trung tâm Dự báo khoa học thuộc Viện Khoa học Trung Quốc công bố báo cáo về dự báo kinh tế Trung Quốc, thu hút sự quan tâm rộng rãi của giới chuyên gia trong và ngoài Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục