Trung Quốc dẫn đầu thế giới về số bằng sáng chế trong năm 2014

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) cho biết Trung Quốc đã có số lượng đăng ký bằng sáng chế cao kỷ lục trong năm 2014.
Trung Quốc dẫn đầu thế giới về số bằng sáng chế trong năm 2014 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: marketingtochina)

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) cho biết Trung Quốc đã có số lượng đăng ký bằng sáng chế cao kỷ lục trong năm 2014.

Theo WIPO, năm 2014 số lượng bằng sáng chế được công nhận của Trung Quốc tăng 12,5% lên 928.000, vượt xa tổng số bằng chứng nhận cấp cho các sở hữu trí tuệ của Mỹ và Nhật Bản cộng lại.

Tại một cuộc họp báo thông báo về báo cáo thường niên “Chỉ số sở hữu trí tuệ thế giới”, Tổng Giám đốc WIPO Francis Gurry bày tỏ ngạc nhiên và nhấn mạnh các quyết định mang tính chiến lược của các nhà lãnh đạo Trung Quốc là động lực thúc đẩy số lượng bằng sáng chế trong các ngành viễn thông và năng lượng Mặt Trời của nước này.

Đứng thứ hai thế giới về số lượng bằng sáng chế thuộc về Mỹ với 578.000 bằng và Nhật Bản đứng vị trí số 3 với 325.000 bằng sáng chế.

Các công ty Nhật Bản, đứng đầu là Panasonic, đóng góp bảy trong Top 10 bằng sáng chế. Trong khi đó, hãng Samsung (Hàn Quốc) đứng vị trí thứ 3 và IBM (Mỹ) xếp thứ 8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục