Trung Quốc sơ tán công dân, đóng cửa tạm thời Đại sứ quán ở Yemen

Do tình hình an ninh hiện nay ở Yemen xấu đi, toàn bộ nhân viên Lãnh sự quán Trung Quốc sau khi hỗ trợ sơ tán công dân ở Yemen cũng đã rút khỏi nước này.
Trung Quốc sơ tán công dân, đóng cửa tạm thời Đại sứ quán ở Yemen ảnh 1Người dân Yemen bên những ngôi nhà đổ nát. (Nguồn: AP)

Mạng tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 6/4 thông báo do tình hình an ninh hiện nay ở Yemen xấu đi, toàn bộ nhân viên Lãnh sự quán Trung Quốc sau khi hỗ trợ sơ tán công dân ở Yemen cũng đã rút khỏi nước này.

Hiện Trung Quốc tạm thời đóng cửa Đại sứ quán tại Yemen và Tổng lãnh sự quán tại Aden.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, vào lúc 18 giờ 10 phút ngày 6/4 (giờ Bắc Kinh), tàu Lâm Nghi của Hải quân Trung Quốc chở 24 công dân Trung Quốc đã rời Yemen để tới Djibouti. Ngoài ra, tàu này còn giúp sơ tán thêm 45 công dân Srilanka.

Trong khi đó, tàu Vi Sơn Hồ cũng đang hỗ trợ sơ tán 9 công dân Trung Quốc và 1 công dân Nhật Bản ở đảo Socotra, dự kiến rời Yemen trong ngày 6/4. Trước đó, 8 công dân Trung Quốc được phía Pakistan hỗ trợ đã rời Yemen bằng tàu của nước này.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết tính đến nay, toàn bộ 613 công dân Trung Quốc tự nguyện rời Yemen đã được Chính phủ Trung Quốc sắp xếp ổn thỏa. Những ngày vừa qua, chính phủ nước này đã hỗ trợ sơ tán an toàn cho 279 công dân đến từ 15 quốc gia ra khỏi Yemen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục