Truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho nguyên Phó Ban Thi đua TW

Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã tổ chức lễ truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ông Lê Quang Tuấn, nguyên Phó Ban Thi đua Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện Huân chương.

Chiều 30/3, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã tổ chức lễ truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ông Lê Quang Tuấn, nguyên Phó Ban Thi đua Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện Huân chương.

Ông Lê Quang Tuấn tức Nguyễn Đức Phùng sinh năm 1923, tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh trong một gia đình nhà nông yêu nước.

Từ nhỏ, ông đã được giác ngộ cách mạng, là Bí thư thanh niên phản đế xã Đình Bảng, Ủy viên Ban chấp hành thanh niên phản đế huyện Từ Sơn từ tháng 2/1940-2/1942.

Từ tháng 2/1942 đến tháng 11/1944, ông bị đế quốc bắt, giam giữ ở nhà tù Bắc Ninh và đã vượt ngục cùng với ông Văn Tiến Dũng.

Ông đã từng đảm nhiệm nhiều trọng trách, là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân lâm thời cách mạng tỉnh Hà Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Hà Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Tỉnh ủy Hà Nam, Hà Bắc...

Theo sự phân công của Đảng, tháng 1/1979, ông được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Thi đua Trung ương, kiêm Viện trưởng Viện Huân chương (nay là Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương) cho tới khi được nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí năm 1985.

Do tuổi cao, sức yếu, ông đã từ trần vào tháng 4/2015, hưởng thọ 93 tuổi.

Theo bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, trong hơn 45 năm công tác liên tục, ngay từ buổi đầu giác ngộ cách mạng cho đến khi được Đảng và Nhà nước giao phó nhiều trọng trách, dù ở vị trí công tác nào, trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn, phức tạp nào, ông Lê Quang Tuấn vẫn luôn giữ vững khí tiết của người chiến sỹ cộng sản, kiên định bản lĩnh chính trị, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, đóng góp trí tuệ, công sức của mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Ông Lê Quang Tuấn luôn cố gắng tìm tòi những giải pháp, tích cực, hiệu quả nhất để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Gần 6 năm đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Thi đua Trung ương, kiêm Viện trưởng Viện Huân chương, ông là một cán bộ lãnh đạo tâm huyết với công tác thi đua, khen thưởng, có đóng góp quan trọng, góp phần đưa công tác thi đua, khen thưởng trở thành động lực, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm đất nước đổi mới.

Ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Bà Trần Thị Hà bày tỏ tin tưởng các con, cháu của ông Lê Quang Tuấn sẽ phát huy truyền thống cha ông, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện để trưởng thành.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho đại diện gia đình ông Lê Quang Tuấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục