Vàng trong nước nhích giá nhẹ, giao dịch trầm lắng

Giá vàng trong nước sáng nay dao động quanh mức 35,78 triệu đồng, trong khi giá USD tự do lại quay đầu giảm 30 đồng so với hôm qua.
Giá vàng trong nước sáng nay (11/1), tăng 40.000 đồng và lên mức 35,78 triệu đồng, trong khi giá USD tự do lại quay đầu giảm 30 đồng so với hôm qua.

Vào lúc 11 giờ 15 phút, giá vàng SJC Hà Nội mua vào là 35,70 triệu đồng và bán ra là 35,78 triệu đồng, tăng 40.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch đầu tuần.

Các thương hiệu vàng miếng khác như SBJ của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, vàng Rồng Thăng Long và SJC tự do cũng giao dịch phổ biến từ 35,70-35,80 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Mặc dù giá vàng đang đứng ở mức thấp song theo công bố của nhiều đại lý vàng miếng khu vực Hà Nội, do liên tục biến động và chưa thể hiện xu hướng rõ ràng nên giao dịch vẫn khá trầm lắng.

Hơn nữa, nhiều người dân vẫn chưa muốn mua vàng vào thời điểm này bởi giá vàng trong nước đang bỏ xa giá vàng thế giới.

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua và giá bán được co hẹp trong khoảng 60.000-80.0000 đồng, thấp hơn sáng qua 20.000 đồng/lượng

Còn trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao tháng 2/2011 tại thị trường New York tăng 5,2 USD/ounce, tương đương 0,4%, lên mức 1.374 USD/ounce. Còn giá vàng giao ngay cũng đạt mức 1.376USD/ounce.

Theo các chuyên gia, hiện các thông tin hỗ trợ cho giá vàng là rất ít nên khả năng trong những ngày tới vàng sẽ quay đầu đi xuống.

Trên thị trường ngoại tệ, giá USD trên thị trường tự do sáng nay giao dịch ở mức 21.050-21.120 VND/USD (mua vào/bán ra), giảm 30 đồng so với chiều qua.

Với mức giá này thì sau khi quy đổi, giá vàng thế giới tương đương mức 35 triệu đồng/lượng và vẫn thấp hơn giá trong nước gần 800.000 đồng./.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục