Vatican và Myanmar thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ

Vatican và Myanmar thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ sau cuộc gặp kéo dài hơn 20 phút giữa Giáo hoàng Francis và Cố vấn Nhà nước kiêm Ngoại trưởng Myanmar Aung San Suu Kyi.
Vatican và Myanmar thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ ảnh 1Giáo hoàng Francis. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/5, Hãng thông tấn ANSA của Italy cho biết Vatican và Myanmar đã nhất trí thiết lập mối quan hệ ngoại giao song phương đầy đủ.

Bước tiến này đạt được sau cuộc gặp kéo dài hơn 20 phút giữa Giáo hoàng Francis và Cố vấn Nhà nước kiêm Ngoại trưởng Myanmar Aung San Suu Kyi tại Vatican cùng ngày.

Lâu nay, Vatican chỉ có duy nhất một Khâm sứ Tòa Thánh ở Myanmar. Nhân vật này giờ đây sẽ được thay thế bởi một Sứ thần Tòa thánh, trong khi phía Myanmar sẽ mở Đại sứ quán tại Vatican./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục