[Video] Pokemon Go giúp cậu bé tự kỷ khám phá thế giới

Bên cạnh những rắc rối, thậm chí nguy hiểm mà Pokemon Go mang lại thì trò chơi ảo này ít nhất cũng đã đem đến sự kỳ diệu cho cậu bé tự kỷ 17 tuổi Jan Barkworth Adam.

Jan Barkworth Adam, 17 tuổi, mắc chứng tự kỷ. Suốt 5 năm qua, em sống thụ động và tách biệt với mọi người và môi trường xung quanh.

Tuy nhiên, khi bắt đầu chơi Pokemon Go, Adam đã không còn tập trung vào màn hình máy tính như trước mà thích ra ngoài để được khám phá thế giới xung quanh.

Dấu hiệu chuyển biến đáng mừng này của Adam khiến mẹ em rất xúc động.

Mẹ của Jan Barkworth Adam chia sẻ: “Tính đến nay đã là 2 năm từ khi Adam phải nghỉ học vì bệnh tự kỷ. Tôi đã nhiều lần khuyến khích Adam tiếp xúc với môi trường xung quanh nhưng đều không thành công. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy Adam hoạt bát và năng động như vậy. Tôi thật sự rất vui.”

Câu chuyện về cậu bé Adam sau nhiều năm sống khép mình đã bước ra ngoài và trở nên năng động hơn có thể coi là một điểm cộng cho trò chơi Pokemon Go đang rất được ưa chuộng này./.

[Video] Pokemon Go giúp cậu bé tự kỷ khám phá thế giới ảnh 1Jan Barkworth Adam chịu ra ngoài chơi nhờ Pokemon Go 
(Vnews)