[Video] Xuất khẩu chè của Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới

Khối lượng xuất khẩu chè của Việt Nam trong tháng 2 vừa qua ước đạt 7.000 tấn với giá trị 10 triệu USD. Việt Nam tiếp tục là nước sản xuất chè lớn thứ 7 và xuất khẩu chè lớn thứ 5 thế giới.
(Nguồn: Vnews)

Theo thống kê, khối lượng xuất khẩu chè của Việt Nam trong tháng 2 vừa qua ước đạt 7.000 tấn với giá trị 10 triệu USD. Việt Nam tiếp tục là nước sản xuất chè lớn thứ 7 và xuất khẩu chè lớn thứ 5 trên thế giới.

Từ lâu, chè đã được trồng rộng rãi ở Việt Nam, cung cấp việc làm cho hơn 354.000 nông dân và đóng góp lớn vào quá trình phát triển nông thôn và giảm bớt đói nghèo.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa được thế giới ghi nhận là nước sản xuất và xuất khẩu chè hàng đầu, mặc dù đã có tiếng tăm về chè xanh và chè đặc sản.

[Chè Việt Nam có cơ hội thuận lợi để xây dựng thương hiệu tại Mỹ]

Các chuyên gia cho rằng, thời cơ đang rất thuận lợi cho chè Việt Nam. Lịch sử trồng chè lâu đời, với những đồi chè và cây chè cổ thụ đã tồn tại qua nhiều thế hệ là những điều mà người tiêu dùng nước ngoài rất hứng thú.  

Thách thức lớn đối với các nhà xuất khẩu chè Việt Nam hiện nay là phải thay đổi được hình ảnh này bằng cách tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, đồng thời xây dựng được thương hiệu tốt nhằm nâng cao giá trị cho chè Việt Nam./.

(Vnews)