Việt -Lào đàm phán về Hiệp định Hợp tác lao động

Hiệp định là nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển KTXH của mỗi nước và tạo điều kiện cho việc trao đổi LĐ có nghề, công nhân lành nghề.

Sáng ngày 6/8 tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có buổi tiếp xúc xã giao với đoàn Bộ Lao động và Phúc lợi của Lào, để đàm phán về Hiệp định Hợp tác lao động giữa hai nước vào năm 2013.

Đây là Hiệp định có ý nghĩa rất quan trọng, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Mục đích của buổi tiếp xúc này là nhằm thúc đẩy việc đáp ứng nhu cầu lao động phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước; tạo điều kiện cho việc trao đổi lao động có chuyên môn, kinh nghiệm; quản lý việc đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Lào và người lao động Lào sang làm việc ở Việt Nam phù hợp với quy định của mỗi nước.

Theo đó, Hiệp định này có hiệu lực, áp dụng đối với người lao động Việt Nam làm việc tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và người lao động Lào làm việc tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan trên cơ sở nhu cầu lao động phục vu cho việc phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước.

Song song với đó, để Hiệp định sớm được ký kết, Bộ lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam cũng yêu cầu chuyên viên của hai nước sớm hoàn tất các báo cáo, cũng như thống nhất các điều kiện phù hợp với luật lao động của mỗi nước.

Dự kiến, trong tháng 8 này, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam sẽ mời Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc Lợi Lào sang ký Hiệp định.

Chiều nay, đoàn bộ của hai nước sẽ tới tỉnh Bắc Ninh để tiếp xúc với những mô hình tại địa phương./.
Hùng Võ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục