Việt-Lào chia sẻ kinh nghiệm về chiến lược phát triển kinh tế

Phó Chủ tịch nước Lào muốn hai nước Việt-Lào tiếp tục tăng hợp tác kinh tế, nhất là việc chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn cũng như chiến lược phát triển kinh tế đất nước.
Việt-Lào chia sẻ kinh nghiệm về chiến lược phát triển kinh tế ảnh 1Phó Chủ tịch nước Bounnhang Volachít (trái) tiếp ông Vương Đình Huệ. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Ngày 23/9, tại Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachít đã tiếp Đoàn cấp cao Ban Kinh tế Trung ương do ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, làm trưởng đoàn, đang ở thăm và làm việc tại Lào.

Ông Vương Đình Huệ chúc mừng những thắng lợi mà nhân dân Lào đã giành được trong thời gian qua, mà mới nhất là việc Lào đã tổ chức thành công Hội nghị Đại hội đồng Nghị viện các nước Đông Nam Á lần thứ 35 (AIPA), đồng thời khẳng định vai trò và vị thế ngày càng cao của Lào trên trường quốc tế.

Ông cũng báo cáo kết quả hội đàm với đoàn đại biểu Ban Nghiên cứu Chiến lược Phát triển Kinh tế Lào, trong đó khẳng định hai bên quyết tâm thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực kinh tế.

Phó Chủ tịch nước Bounnhang Volachít đánh giá cao sự hợp tác của Ban kinh tế hai nước và cho biết hiện nay, Lào đang thi đua thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, trong đó có lĩnh vực kinh tế. Vì vậy, sự hợp tác giữ hai ban có ý nghĩa rất thiết thực trong việc giúp Lào vượt qua mọi khó khăn, kinh tế đất nước ngày càng ổn định, phát triển.

Phó Chủ tịch nước Bounnhang Volachít mong muốn trong thời gian tới, Ban kinh tế Trung ương và Ban Nghiên cứu Chiến lược Phát triển Kinh tế Lào tiếp tục tăng cường hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là việc chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn cũng như chiến lược phát triển kinh tế đất nước, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục