Vietnam Airlines "lên đời" tại sân bay Nhật Bản

Việc chuyển đồi nhà ga từ T2 sang T1 ở sân bay Narita sẽ giúp cho hành khách của Vietnam Airlines tiết kiệm thời gian làm thủ tục.
Thông tin từ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho hay, hãng sẽ chính thức chuyển sang khai thác tại nhà ga T1- North Wing (tạm dịch: cánh phía Bắc) thuộc sân bay Narita (Tokyo-Nhật Bản) bắt đầu từ ngày 30/10/2011.

Theo đó, hành khách của Vietnam Airlines khi đi/đến từ sân bay này sẽ tiến hành làm thủ tục, gửi hành lý, lên tàu tại nhà ga T1- cánh phía Bắc thay cho nhà ga T2 như trước đây.

Với các quầy thủ tục được đặt ở vị trí thuận tiện (ở trung tâm và thẳng lối vào chính của nhà ga T1-cánh phía Bắc), Vietnam Airlines sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian do nhanh chóng tới được nơi làm thủ tục lên máy bay và đi thẳng ra khu vực soi chiếu an ninh.

Khu vực phòng chờ của nhà ga T1-cánh phía Bắc có diện tích gần 1.000m2, ở vị trí đẹp và sử dụng trang thiết bị mới, hiện đại. Ngoài ra, khách hạng Thương gia, khách hàng thường xuyên hạng thẻ Vàng và Bạch Kim còn được hưởng các dịch vụ phòng chờ cao cấp như sử dụng phòng tắm, được phục vụ đồ ăn uống nóng và các tiện ích khác trong thời gian chờ đợi chuyến bay khởi hành.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, ngày càng khẳng định vị thế là hãng hàng không hiện đại, thành viên liên minh hàng không SkyTeam, trong vòng 1 năm trở lại đây, Vietnam Airlines đã tiến hành chuyển đổi sang khai thác tại các nhà ga có chất lượng tốt hơn và chuyên dành cho các hãng thành viên SkyTeam tại các sân bay quốc tế lớn như: Changi (Singapore), Charles De Gaulle (Pháp) và Frankfurt (Đức)./.

Việt Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục