VN-CPC hợp tác xây cầu Long Bình-Chrey Thom

Việt Nam - CPC hợp tác xây cầu Long Bình-Chrey Thom

Dự án cầu Long Bình-Chrey Thom sẽ góp phần tạo nên tuyến đường ngắn nhất nối Thủ đô Phnom Penh tới biên giới Việt Nam.
Việt Nam - CPC hợp tác xây cầu Long Bình-Chrey Thom ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Sen chứng kiến Lễ ký Hiệp định tín dụng cho công trình xây dựng cầu Long Bình-Chrey Thom tại Trụ sở Chính phủ ngày 26/12. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 27/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Công chính Vương quốc Campuchia ký thỏa thuận hợp tác xây dựng cầu Long Bình-Chrey Thom.

Theo đó, thỏa thuận hợp tác quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng của hai nước, cụ thể hóa việc đơn giản các thủ tục xuất nhập cảnh đối với nhân viên, các thủ tục và miễn thuế xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị phương tiện.

Dự án cầu Long Bình-Chrey Thom nối hai tỉnh An Giang (Việt Nam) và Kandal (Campuchia) nằm trong khuôn khổ Hiệp định tín dụng giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia vừa được ký kết ngày 26/12/2013.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần tạo nên tuyến đường ngắn nhất nối Thủ đô Phnom Penh tới biên giới Việt Nam; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại giữa hai nước cũng như góp phần xóa đói giảm nghèo ở những khu vực biên giới còn gặp nhiều khó khăn.

Dự kiến, lễ khởi công dự án cầu Long Bình-Chrey Thom sẽ được hai nước phối hợp tổ chức trong tháng 1/2014, nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng của Campuchia.

Ông Sokhom Pheakavanmony, Quốc vụ khanh Bộ Giao thông Công chính Campuchia đề xuất, cùng với việc xây dựng cầu cũng cần hợp tác xây dựng phát triển các khu kinh tế, thương mại ở khu vực cầu Long Bình-Chrey Thom - biên giới hai tỉnh An Giang-Kandal; xây dựng tuyến đường sắt Việt Nam-Campuchia cùng nhiều công trình giao thông quan trọng khác.

Trên cơ sở đề xuất này, Thứ trưởng Bộ giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho rằng, tuyến đường sắt nối Campuchia với Việt Nam không chỉ là tuyến đường sắt quan trọng của hai nước mà còn là mối quan tâm của nhiều nước trong khu vực ASEAN.

Để chuẩn bị cho nội dung này, Bộ Giao thông Vận tải sẽ giao cho Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp với Cục Đường sắt Campuchia chuẩn bị các điều kiện cho một phần nội dung cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng trong thời gian sắp tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục