Xe buýt Hà Nội vắng khách trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại

Sau khoảng thời gian tạm ngừng để thực hiện quy định cách ly xã hội, xe buýt Hà Nội đã hoạt động lại trong ngày 23/4 nhưng rất vắng khách đi lại.
Xe buýt Hà Nội vắng khách trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại ảnh 1Xe buýt Hà Nội sẽ chạy lại tất cả các tuyến từ ngày 23/4. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Xe buýt Hà Nội vắng khách trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại ảnh 2Tuy nhiên, tại các nhà chờ rất vắng hành khách. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Xe buýt Hà Nội vắng khách trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại ảnh 3Lác đác có một vài hành khách tại điểm đón chờ lên xe buýt. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Xe buýt Hà Nội vắng khách trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại ảnh 4Ghế ngồi được đánh dấu X để khách không ngồi hoặc dán giấy ghi rõ: “Vui lòng không ngồi ghế này” nhằm bảo đảm giãn cách. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Xe buýt Hà Nội vắng khách trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại ảnh 5Hành khách được bố trí ghế ngồi theo đúng giãn cách xã hội. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Xe buýt Hà Nội vắng khách trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại ảnh 6Người dân đã sử dụng lại phương tiện xe buýt sau 26 ngày dừng hoạt động do dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Xe buýt Hà Nội vắng khách trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại ảnh 7Toàn bộ lái xe và nhân viên trên các tuyến buýt đều phải đeo khẩu trang, trên xe trang bị dung dịch sát khuẩn. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Xe buýt Hà Nội vắng khách trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại ảnh 8Trong ngày đầu tiên, Transerco huy động 239 xe, thực hiện 2.270 lượt để phục vụ hành khách với tần suất 45-60-90 phút/lượt theo đúng yêu cầu của thành phố. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục