Xe container chở trái cây bốc cháy tại Quốc lộ 1A

Sáng nay, một xe container chở 22 tấn trái cây đã bất ngờ bốc cháy, gây tắc nghẽn cục bộ trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Bình.
Khoảng 5 giờ 10 ngày 20/5, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua cầu Chánh Hòa, thuộc địa phận xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, xe container mang biển kiểm sát đầu kéo 21H-5126 (kéo container mang biển kiểm sát 21R-0025) đã bị bốc cháy.

Xe container trên do anh Trần Công Thu, 47 tuổi, trú tại phường 10, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển, chở 22 tấn quả thanh long từ tỉnh Bình Thuận đi đến tỉnh Lạng Sơn.

Khi đến cầu Chánh Hòa, bỗng nhiên xe nổ lốp, đâm vào thành cầu và bốc cháy cùng 22 tấn trái cây. Rất may vụ tai nạn không thiệt hại về người.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Bình đã điều hai xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường tiến hành dập tắt đám cháy.

Vụ tai nạn khiến giao thông bị tắc cục bộ khoảng ba km trên tuyến Quốc lộ 1A. Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động hơn 20 cán bộ kết hợp với Công an huyện Bố Trạch ra hiện trường để điều tiết giao thông. Đến 6 giờ 45 giao thông bắt đầu thông suốt./.

Đức Thọ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục