Yemen thông báo tàu Iran bị bắt giữ chở toàn vũ khí

Con tàu của Iran bị Yemen bắt giữ tháng trước chở vũ khí do Iran chế tạo, trong đó có vật liệu chế tạo bom, thắt lưng gài bom tự sát.
Theo AP, Bộ Quốc phòng Yemen ngày 6/2 thông báo con tàu bị giới chức nước này bắt giữ tháng trước chở các loại vũ khí do Iran chế tạo, trong đó có vật liệu chế tạo bom, thắt lưng gài bom tự sát, chất nổ, tên lửa Cachiusa và tên lửa đất đối không, các loại đạn dùng cho súng phóng lựu cùng rất nhiều đạn dược.

Trong thông báo, Bộ Quốc phòng Yemen đã nêu cụ thể các hạng mục trên con tàu Iran bị lực lượng Yemen bắt giữ ở vùng lãnh hải nước này hồi giữa tháng 1.

Thông báo mô tả số vũ khí trên "rất lớn, đa dạng và nguy hiểm," trong đó gồm cả ống nhòm hồng ngoại, kính bảo hộ, các thiết bị điều khiển từ xa, mạch và dây điện, thiết bị giảm thanh cho súng trường.

Truyền hình nhà nước Yemen cũng đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Abdel-Qader Kahtan cùng các quan chức quân đội hàng đầu nước này đi thị sát con tàu Iran có tên Jihan 1, cập cảng Aden ở miền Nam Yemen.

Tại Washington, nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho rằng vụ việc trên là "rất đang lo ngại," đồng thời hoan nghênh việc Yemen đã bắt giữ con tàu này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục