1 thị trưởng của Thái Lan bị bắn chết ở miền Nam

Ông Peera Tuntiseranee, Thị trưởng thành phố Songkhla, miền Nam Thái Lan, đã tử nạn sau khi bất ngờ bị những kẻ đi xe dùng súng tấn công.
Theo Tân Hoa xã và tờ Bưu điện Bangkok ngày 8/11, ông Peera Tuntiseranee, Thị trưởng thành phố Songkhla thuộc tỉnh Songkhla ở miền Nam Thái Lan, đã tử nạn sau khi bất ngờ bị những kẻ đi xe dùng súng tấn công.

Vụ ám sát này được cho là có liên quan tới các xung đột chính trị địa phương.

Tối 7/11 tại trung tâm thanh niên thành phố, Thị trưởng Peera Tuntiseranee đã tới dự cuộc họp với thành viên của các tổ chức phi chính phủ để thảo luận tiến bộ đạt được trong một vụ việc liên quan tới việc thúc ép một công ty tư nhân đưa chất thải phóng xạ ra khỏi thành phố.

Sau cuộc họp, ông Peera đi bộ ra xe ôtô thì bị ít nhất ba người đàn ông trên một xe bán tải dùng súng M16 bắn chết tại chỗ.

Cảnh sát cho biết đang truy lùng các nghi can. Cả bốn Phó Thị trưởng của ông Peera mới đây đã từ chức do bất mãn với cung cách làm việc của vị thị trưởng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục