Nghiên cứu cho biết 10 nước thành viên Đông Âu của EU (EU-10) gồmBulgaria, Cộng hòa Séc, Estonia, Litva, Latvia, Hungary, Ba Lan, Romania,Slovakia và Slovenia, đang phục hồi kinh tế tốt và đúng hướng, đặc biệt trongsáu tháng đầu năm nay.
Các điểm mạnh của 10 nước thành viên mới nhất của EU này là tăng trưởngvững chắc, kinh tế phục hồi nhanh ở Estonia, Litva và Latvia, thâm hụt tài chínhgiảm nhanh ở hầu hết 10 nước này.
WB dự báo tăng trưởng kinh tế của EU-10 trong năm 2011 sẽ đạt 3%, năm 2012tăng tương đương với mức tăng trưởng năm 2010 là 2,1%.
Estonia tăng trưởng nhanh nhất, dự báo ở mức 7,6% năm 2011 và 3,5% năm2012, Litva với 5,8% năm 2011 và 3,5% năm 2012, Ba Lan và Latvia tăng 4% năm2011 và 2,9% năm 2012.
Nhà kinh tế cấp cao của WB Kaspar Richter nhấn mạnh những thành tựu tăngtrưởng này rất ấn tượng và đạt được bất chấp những thách thức của môi trường bênngoài, như tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã mất động lực và tăng trưởng kinh tếcủa các nước EU khác đang chậm lại.
Nhờ phục hồi kinh tế nhanh, những khác biệt về tăng trưởng kinh tế củaEU-10 sẽ giảm. Ba Lan giảm 10% khoảng cách về tiêu chuẩn sống so với 15 nước EUphát triển nhất chỉ trong vòng bốn năm qua và sẽ tiếp tục giảm mạnh trong năm2012.
Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn EU, WB khuyến cáo các chính phủ, ngânhàng Trung ương và cơ quan giám sát tài chính của EU-10 cần nỗ lực giành lại vàcủng cố niềm tin của các thị trường tài chính thông qua các chính sách và ưutiên, bao gồm đánh giá thận trọng các nguy cơ, thúc đẩy các chương trình tái cấpvốn, tái cơ cấu các ngân hàng, ổn định hệ thống tài chính.
Các nước EU-10 cũng cần tăng cường củng cố tài chính phù hợp với các chínhsách tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng. Các chính sách cơ cấu hỗ trợ tăng trưởng cầnđược hỗ trợ để vượt qua các thách thức về tài chính, lao động và việc làm./.