100% thôn, buôn ở Phú Yên có điện lưới Quốc gia

Với việc hai thôn của tỉnh Phú Yên là Phú Hải và Phú Đồng được kéo điện, đến nay 100% thôn, buôn của tỉnh này có lưới điện Quốc gia.
Với việc hai thôn cuối cùng của tỉnh Phú Yên là Phú Hải và Phú Đồng thuộc xã vùng cao Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân đã hoàn thành kéo lưới điện Quốc gia,  đến nay 100% thôn, buôn của tỉnh này đã có lưới điện Quốc gia.

Đây là công trình kỷ niệm 36 năm giải phóng Phú Yên (1/4/1975-1/4/2011), 400 năm Phú Yên hình thành và phát triển gắn với Năm du lịch Quốc gia Duyên hải Nam Trung bộ được khai mạc vào ngày 1/4 sắp tới.

Việc triển khai xây lắp lưới điện được thực hiện trong hơn một tháng qua với khối lượng đầu tư gồm hai trạm biến áp tổng dung lượng 87,5 KVA, gần 17km đường dây trung áp, 1,32km đường dây hạ áp và  lắp đặt 172 côngtơ đến tận nhà dân và một số điểm sinh hoạt công cộng.

Hai thôn Phú Hải và Phú Đồng là vùng căn cứ cách mạng từ thời chống Pháp, chống Mỹ. Đặc điểm hai thôn trên nằm ở vùng núi cao, muốn đến trung tâm thôn phải vượt qua nhiều con sông, suối và xa nhất so với các thôn, buôn khác tính từ tỉnh lỵ Phú Yên nên việc đầu tư có chậm.

Tuy vậy, với số dân rất ít, chỉ 167 hộ đều là đông bào dân tộc thiểu số Ba Na nhưng phải đầu tư công trình có giá trị lên đến 10,3 tỷ đồng. Điều đó thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Già làng So Duôn Liên ở thôn Phú Đồng xúc động nói: “Như vậy là sau bao nhiêu năm 117 hộ với 522 khẩu là đồng bào Ba Na của chúng tôi đã được thấy ánh điện. Cảm ơn Đảng, cảm ơn Nhà nước….”./.

Thế Lập (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục