100.000USD giúp dân Phú Thọ có nước sạch

Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập Đỏ Na Uy và tập đoàn Det Norske Veritas (DNV) của Na Uy sẽ dành 100.000 USD cho dự án thí điểm về nước sạch, vệ sinh môi trường cho người dân 2 xã khó khăn của tỉnh Phú Thọ là Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn và xã Ngọc Đồng, huyện Yên Lập.

Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập Đỏ Na Uy và tập đoàn Det Norske Veritas (DNV) của Na Uy sẽ dành 100.000 USD cho dự án thí điểm về nước sạch, vệ sinh môi trường cho người dân 2 xã khó khăn của tỉnh Phú Thọ là Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn và xã Ngọc Đồng, huyện Yên Lập.

Dự án sẽ được thực hiện từ tháng 11/2008 đến tháng 11/2009 nhằm giúp đỡ cộng đồng người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Theo thỏa thuận hợp tác dự án được ký ngày 29/10 tại Hà Nội, dự án sẽ cung cấp hệ thống nước sạch, phương tiện vệ sinh, kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, dự án còn giúp nâng cao năng lực của Chữ thập Đỏ địa phương về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, sơ cứu và phòng ngừa thảm họa dựa vào cộng đồng.

Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Trần Ngọc Tăng nhấn mạnh dự án nước sạch, vệ sinh môi trường phù hợp với các hoạt động ưu tiên của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. Đây là giai đoạn thí điểm nên sự thành công của dự án sẽ mang tính quyết định, tạo cơ hội hợp tác nhân đạo giữa Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập Đỏ Na Uy và tập đoàn DNV, giúp Việt Nam đạt được mục tiêu xóa đói giảm nghèo.

Hội Chữ thập Đỏ Na Uy đã hợp tác với Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam từ năm 1995 thông qua việc thực hiện thành công 3 dự án nâng cao năng lực và phát triển tỉnh Hội. Tập đoàn DNV có mạng lưới tại 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, chính thức hoạt động tại Việt Nam từ 1995. Tập đoàn này đã phối hợp với mạng lưới Chữ thập đỏ quốc tế để hỗ trợ, cải thiện cuộc sống người dân ở nhiều nước đặc biệt thông qua chương trình nước sạch./. (TTXVN)

Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập Đỏ Na Uy và tập đoàn Det Norske Veritas (DNV) của Na Uy sẽ dành 100.000 USD cho dự án thí điểm về nước sạch, vệ sinh môi trường cho người dân 2 xã khó khăn của tỉnh Phú Thọ là Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn và xã Ngọc Đồng, huyện Yên Lập.

Dự án sẽ được thực hiện từ tháng 11/2008 đến tháng 11/2009 nhằm giúp đỡ cộng đồng người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Theo thỏa thuận hợp tác dự án được ký ngày 29/10 tại Hà Nội, dự án sẽ cung cấp hệ thống nước sạch, phương tiện vệ sinh, kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, dự án còn giúp nâng cao năng lực của Chữ thập Đỏ địa phương về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, sơ cứu và phòng ngừa thảm họa dựa vào cộng đồng.

Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Trần Ngọc Tăng nhấn mạnh dự án nước sạch, vệ sinh môi trường phù hợp với các hoạt động ưu tiên của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. Đây là giai đoạn thí điểm nên sự thành công của dự án sẽ mang tính quyết định, tạo cơ hội hợp tác nhân đạo giữa Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập Đỏ Na Uy và tập đoàn DNV, giúp Việt Nam đạt được mục tiêu xóa đói giảm nghèo.

Hội Chữ thập Đỏ Na Uy đã hợp tác với Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam từ năm 1995 thông qua việc thực hiện thành công 3 dự án nâng cao năng lực và phát triển tỉnh Hội. Tập đoàn DNV có mạng lưới tại 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, chính thức hoạt động tại Việt Nam từ 1995. Tập đoàn này đã phối hợp với mạng lưới Chữ thập đỏ quốc tế để hỗ trợ, cải thiện cuộc sống người dân ở nhiều nước đặc biệt thông qua chương trình nước sạch./. (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục