11 thuyền viên tàu Xin Hong đã được đưa vào bờ, thực hiện cách ly y tế

Sau 6 giờ khi có kết quả test COVID-19 của 11 thuyền viên trên tàu Xin Hong, 2 thi thể thuyền viên sẽ được đưa về bàn giao cho cơ quan chức năng.
11 thuyền viên tàu Xin Hong đã được đưa vào bờ, thực hiện cách ly y tế ảnh 1Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện test nhanh COVID-19 đối với 11 thuyền viên tàu Xin Hong tại cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III. (Ảnh: Huỳnh Phúc Sơn/TTXVN)

Vào lúc 10 giờ 30 ngày 19/12, tàu 6007 thuộc Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã cập cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III tại thành phố Vũng Tàu bàn giao 11 thuyền viên của tàu Xin Hong, quốc tịch Panama cho các cơ quan chức năng.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 ngày 17/12, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin từ đại lý tàu biển Golden Sea là đại diện chủ tàu Xin Hong báo tàu Xin Hong, quốc tịch Panama, hô hiệu 3FEP9, trên tàu có 15 thuyền viên (trong đó: 11 thuyền viên Trung Quốc và 4 thuyền viên Việt Nam), chở 7.800 tấn đất sét đang trên đường hành trình từ Malaysia đi Đài Loan (Trung Quốc) thì gặp sự cố, tàu chuyển hướng vào đảo Phú Quý (Bình Thuận) để khắc phục.

Tuy nhiên, do thời tiết xấu, sóng to, gió lớn làm cho tàu nghiêng và có nguy cơ bị chìm nên thuyền trưởng thông báo rời bỏ tàu.

[Infographics] Đã tìm thấy 13 thuyền viên trong vụ chìm tàu Panama

Sau đó, chủ tàu và đại lý không liên lạc được với tàu, đại lý Golden Sea đề nghị Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam hỗ trợ cứu nạn khẩn cấp.

Tình hình thời tiết tại khu vực tàu bị nạn lúc đó có gió Đông Bắc cấp 7-8, sóng cao 4-5 mét.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã thông báo thông tin đến các cơ quan liên quan như: Cảng vụ Hàng Hải Bình Thuận, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Bình Thuận, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 để có phương án điều động, phương tiện hỗ trợ cứu nạn thuyền viên tàu Xin Hong.

Đồng thời, Trung tâm đề nghị Đài thông tin Duyên hải phát báo nạn khẩn theo quy định.

Sau đó, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Bình Thuận đã điều động các tàu: CN 09, CSB 6007 đang neo đậu tại đảo Phú Quý ra hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Khi tiếp cận hiện trường, tàu CN 09 phát hiện 1 phao bè đang trôi dạt nhưng không có người và quan sát tàu Xin Hong không phát hiện thấy người trên tàu.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 (Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III) đang thường trực tại Vũng Tàu khẩn trương đi cứu nạn ngay trong chiều tối 17/12.

Vượt qua sóng to, gió lớn, với tinh thần quyết tâm cao nhất các lực lượng cứu nạn đã triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn không kể ngày đêm.

11 thuyền viên tàu Xin Hong đã được đưa vào bờ, thực hiện cách ly y tế ảnh 2Đại diện Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và đại lý tàu biển Golden Sea là đại diện chủ tàu Xin Hong ký biên bản bàn giao 11 thuyền viên tàu Xin Hong. (Ảnh: Huỳnh Phúc Sơn/TTXVN)

Đến sáng 18/12, lực lượng cứu nạn đã phát hiện, đưa 11 thuyền viên còn sống lên tàu CSB 6007 để chăm sóc y tế, thi thể 2 thuyền viên khác được đưa lên tàu SAR 413 để bảo quản.

Theo ông Nguyễn Văn Cẩm, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III, do điều kiện thời tiết khu vực xảy ra tai nạn rất xấu, gió Đông Bắc cấp 7-8, giật cấp 9, sóng cao trên 5 mét, 11 thuyền viên của tàu bị nạn được cứu trên tàu CSB 6007 có dấu hiệu mệt mỏi, tinh thần hoảng loạn; 2 thi thể thuyền viên trên tàu SAR 413 đã bị phân hủy, bốc mùi trong không gian chật hẹp.

Tàu CSB 6007 và tàu SAR 413 được đề nghị rời hiện trường hành trình về cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III để bàn giao cho các cơ quan chức năng và đại diện chủ tàu.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III tiếp tục phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu và các đơn vị có liên quan huy động các phương tiện đang hoạt động trong khu vực tàu bị nạn tiếp tục triển khai tìm kiếm 2 thuyền viên còn lại của tàu Xin Hong.

Khi tàu cập cảng, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19, lực lượng y tế đã tổ chức các biện pháp phòng dịch, test nhanh thân nhiệt 11 thuyền viên.

Sau đó, 11 thuyền viên được đưa về cách ly y tế tại một cơ sở thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tàu SAR 413 cùng 2 thi thể thuyền viên bị nạn đang neo đậu phía ngoài Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III.

Sau 6 giờ khi có kết quả test COVID-19 của 11 thuyền viên trên tàu Xin Hong, 2 thi thể thuyền viên sẽ được đưa về bàn giao cho cơ quan chức năng.

Trong quá trình triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, tiếp nhận, bàn giao, vận chuyển, chăm sóc y tế, bảo quản thi thể, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III đã phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục