1/12: Giải tỏa vi phạm giao thông đường Láng-Hòa Lạc

Thanh tra Sở Giao thông Vận Hà Nội cho biết từ ngày 1/12, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Công an thành phố và chính quyền các huyện Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất sẽ tổ chức ra quân giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông tuyến đường Láng- Hòa Lạc.

Thanh tra Sở Giao thông Vận Hà Nội cho biết từ ngày 1/12, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Công an thành phố và chính quyền các huyện Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất sẽ tổ chức ra quân giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông tuyến đường Láng- Hòa Lạc.

Tình trạng vi phạm dọc hành lang an toàn giao thông tuyến đường này đã xảy ra từ lâu và khá phổ biến nhưng không được giải quyết, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Theo khảo sát của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố, toàn tuyến hiện có 97 lều lán, 137 biển quảng cáo, 52 tụ điểm bán hàng rong và 190 cây xanh che khuất tầm nhìn gây mất an toàn giao thông. Dọc tuyến còn có nhiều đống phế thải, rác đổ bừa bãi ven đường với khối lượng khoảng 460.000 m3.

Trong 10 ngày, lực lượng ra quân sẽ tiến hành giải tỏa hết các vi phạm; đồng thời thu dọn hết khối lượng đất, phế thải hai bên đường để bảo đảm ATGT và mỹ quan đô thị. Sau khi giải tỏa, lực lượng chức năng sẽ bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý, chống tình trạng người dân tái lấn chiếm trở lại.

Tình trạng mất vệ sinh gia tăng từ khoảng năm 2005-2006 khi tuyến đường Láng-Hòa Lạc bắt đầu được thi công mở rộng. Mặc dù, Bộ Giao thông Vận Tải đã có thông báo tới tổng thầu Vinaconex cùng các nhà thầu thi công tuyến đường Láng-Hòa Lạc phải bảo đảm vệ sinh môi trường và điều kiện đi lại cho người dân nhưng trên thực tế tình trạng trên vẫn không được cải thiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục