139 công nhân nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh

139 công nhân tiêu biểu tích cực hưởng ứng phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh.
Tối 17/5, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần II cho 139 công nhân lao động tiêu biểu tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do tổ chức Công đoàn phát động.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới chia vui với các cá nhân đạt giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần II.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương thành tích to lớn của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, Phó Thủ tướng ghi nhận và hoan nghênh thành tích của 139 công nhân lao động tiêu biểu được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần này.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc và thấm nhuần tư tưởng của Người về thi đua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng, đáp ứng nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng, từng thời kỳ phát triển đất nước. Tổ chức Công đoàn Việt Nam đã thực hiện các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, góp phần cổ vũ, động viên công nhân viên chức lao động phát huy truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc, vượt qua khó khăn thử thách, lập nên những kỳ tích to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chỉ ra những tồn tạn, hạn chế thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tổ chức Công đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; gắn tổ chức thi đua với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới để mọi người học tập, noi theo...

Công đoàn các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua cho phù hợp với từng đối tượng người lao động, tạo bước chuyển biến mới về chất trong phong trào thi đua; đưa phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động phát triển lên tầm cao mới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu công đoàn các cấp động viên, khích lệ công nhân viên chức lao động hăng hái thi đua lao động, có được nhiều mô hình, điển hình làm kinh tế giỏi, nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trường trong nước và xuất khẩu. Công đoàn cần chủ động, tích cực tham gia với Nhà nước để có cơ chế, chính sách thi đua phù hợp, tạo động lực thúc đẩy người lao động tự giác, hăng hái lao động sáng tạo.

Phó Thủ tướng mong rằng các cá nhân được tặng thưởng lần này tiếp tục phát huy thành tích đạt được, tiên phong đầu tàu, gương mẫu trong các phong trào thi đua....

Tại lễ trao giải, khán giả đã được giao lưu, trò chuyện với các đại biểu Nguyễn Đức Cường - người thợ sửa máy gắn bó 35 năm tại Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất (Hà Nội); đại biểu Đào Tiến Tuấn, Đội phó đội lắp đặt băng tải, Công ty Cổ phần Sông Đà 5; đại biểu Trần Hiếu Tâm, thợ phay Nhà máy Z111 Thanh Hóa...

Đến từ các đơn vị khác nhau, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng họ đều là những lao động cần cù, chịu khó, có tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu công việc đã vượt qua khó khăn tích cực nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, phát huy sáng tạo trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng cho biết thấm nhuần sâu sắc các quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh là phần thưởng cao quý nhằm tôn vinh công nhân viên chức lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Họ là những lao động giàu nghị lực, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có nhiều thành tích và sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng, góp phần xây dựng doanh nghiệp, đơn vị phát triển bền vững.

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, số cá nhân đạt giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ II đang làm việc ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp FDI chiếm trên 50% tổng số cá nhân được nhận thưởng; số công nhân lao động là thợ bậc cao chiếm gần 25%./.

Khiếu Tư (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục