14.000 số thẻ tín dụng ở Chile bị tin tặc đánh cắp và đưa lên mạng

AFP dẫn nguồn tin chính phủ Chile ngày 25/7 cho biết các tin tặc đã chiếm được quyền tiếp cận 14.000 số thẻ tín dụng ở nước này và đưa chúng lên mạng xã hội.
14.000 số thẻ tín dụng ở Chile bị tin tặc đánh cắp và đưa lên mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Max Pixel)

AFP dẫn nguồn tin chính phủ Chile ngày 25/7 cho biết các tin tặc đã chiếm được quyền tiếp cận 14.000 số thẻ tín dụng ở nước này và đưa chúng lên mạng xã hội.

Cơ quan quản lý ngân hàng của Chính phủ Chile cho biết vụ tấn công được thực hiện bởi một nhóm tin tặc bí ẩn được gọi là Shadow Brokers. Nhóm này từng được biết đến với việc hack hệ thống máy tính Cơ quan tình báo quốc gia (NSA) của Mỹ vào năm 2016.

Tin tặc đã tung lên mạng số thẻ tín dụng, ngày hết hạn và mã bảo mật. Các ngân hàng bị ảnh hưởng đã ngay lập tức hủy số thẻ tín dụng bị đánh cắp này.

[Hacker đang tấn công hệ thống thông tin một số ngân hàng Việt]

Các ngân hàng bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công bao gồm Santander, Itau, Scotiabank và Banco de Chile. Các ngân hàng đã thông báo tới khách hàng về vụ việc.

Chính phủ Chile chưa có thông báo về những thiệt hại tài chính.

Vào tháng Sáu, Banco de Chile, một trong những ngân hàng nước lớn nhất nước này, cho biết tin tặc đã lấy đi 10 triệu USD. Banco de Chile cho biết cuộc tấn công này được thực hiện từ Đông Âu hoặc châu Á và một phần số tiền đã chuyển tới Hong Kong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục