150 hộ nghèo ở các xã biên giới được tặng bò giống sinh sản

Ngày 5/12, 150 hộ nghèo tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đã được nhận bò giống sinh sản, mỗi con trị giá 15 triệu đồng do Viettel và tỉnh Thanh Hóa trao tặng.
150 hộ nghèo ở các xã biên giới được tặng bò giống sinh sản ảnh 1(Ảnh minh họa: Xuân Tùng/TTXVN)

Ngày 5/12, Ban chỉ đạo chương trình “Chung tay vì cộng đồng-Hỗ trợ bò giống giúp người nghèo biên giới” tỉnh Thanh Hóa, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Tập đoàn Viễn thông Quân đội-Chi nhánh Viettel Thanh Hóa đã trao 150 bò giống sinh sản, mỗi con trị giá 15 triệu đồng, tặng 150 hộ nghèo tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

“Chung tay vì cộng đồng - Hỗ trợ bò giống giúp người nghèo biên giới” là một chương trình ý nghĩa nhằm giúp bà con xóa đói, giảm nghèo, được triển khai tại 11 tỉnh biên giới phía Bắc, trong đó có Thanh Hóa.

Các nhà hảo tâm trên cả nước được khuyến khích tham gia chương trình bằng cách tự nguyện đăng ký sử dụng dịch vụ trả sau của Viettel để giúp đỡ người nghèo biên giới.

Theo đó, mỗi nhà hảo tâm tự nguyện đăng ký sử dụng một dịch vụ trả sau của Viettel, Tập đoàn sẽ trích ngay 1 triệu đồng mua bò giống ủng hộ chương trình. Các thông tin về nhà hảo tâm và người được nhận bò sẽ được công bố cụ thể cho cả hai bên.

Để đảm bảo bò được trao đến tận tay mỗi người dân và nhà hảo tâm có thể tham gia giám sát chương trình, Viettel sẽ tặng mỗi hộ gia đình được nhận bò 1 chiếc điện thoại kèm sim để tiện liên lạc. Khi cần Ban chỉ đạo chương trình hỗ trợ trong quá trình chăm sóc bò, các hộ gia đình cũng có thể liên lạc qua điện thoại một cách thuận tiện.

Bên cạnh hỗ trợ người nghèo có “vốn” ban đầu để phát triển kinh tế, Chương trình còn thúc đẩy việc phổ cập nhanh chóng dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin ở các tỉnh biên giới của đất nước.

Triển khai từ tháng Chín năm nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đến nay đã có 340 hộ gia đình nghèo tại 6 huyện miền núi của tỉnh được nhận bò giống từ chương trình “Chung tay vì cộng đồng - Hỗ trợ bò giống giúp người nghèo biên giới.” Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có thêm 750 hộ nghèo ở các xã biên giới của tỉnh được chương trình hỗ trợ tặng bò để chăn nuôi, phát triển kinh tế.

Chương trình trao tặng bò cho các hộ nghèo huyện Lang Chánh nằm trong khuôn khổ chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel triển khai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, góp phần giúp các hộ nghèo, đồng bào vùng biên giới vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo theo hướng bền vững…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục